Sự bứt phá của hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ thay đổi diện mạo thương mại TP Cần Thơ, mà còn mở đường cho nông sản và sản phẩm OCOP địa phương vươn xa ra thị trường quốc tế.
Định hình diện mạo thương mại
Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, thành phố hiện có 8 trung tâm thương mại, 20 siêu thị đang hoạt động và một trung tâm thương mại quy mô lớn đang được xây dựng. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở bán lẻ hiện đại vẫn tập trung ở khu vực trung tâm, trong khi nhiều xã, phường còn thiếu các công trình thương mại quy mô lớn.

Người tiêu dùng thực hiện tính tiền tự động tại siêu thị GO! Cần Thơ.
Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tại các địa bàn mới nhằm hoàn thiện mạng lưới phân phối hiện đại trên toàn thành phố.
Sự hiện diện của LOTTE Mart, MM Mega Market và GO! đã trở thành những mắt xích quan trọng trong hệ thống phân phối của thành phố. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược phát triển riêng nhưng đều góp phần đa dạng hóa thị trường, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường cạnh tranh. Cùng với đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Thói quen mua sắm của người dân cũng thay đổi rõ nét khi ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và trải nghiệm mua sắm. Chị Nguyễn Thị Thu Hoài ở đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, cho biết: “Ở các siêu thị ngoại, người tiêu dùng có thể tìm những món đồ hay thức ăn, gia vị đặc trưng của từng quốc gia. Chẳng hạn ở LOTTE Mart có nguyên liệu để nấu món Hàn Quốc; còn MM Mega Market, GO! có đủ gia vị cho món Âu, món Thái Lan…”.
Không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, hệ thống bán lẻ hiện đại còn phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều chương trình kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng, quảng bá hàng Việt, giới thiệu đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, qua đó giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.
Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố xác định phát triển hệ thống phân phối hiện đại là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực thương mại - dịch vụ, khai thác hiệu quả dư địa tiêu dùng, tạo động lực thu hút đầu tư. Thành phố sẽ nỗ lực tháo gỡ khó khăn về thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng hành cùng doanh nghiệp để sớm triển khai các dự án, hoàn thiện hạ tầng thương mại và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa.
Cầu nối hàng hóa địa phương
Các chương trình kết nối cung cầu, tuần lễ nông sản và quảng bá sản phẩm OCOP đã giúp hàng hóa Cần Thơ, ĐBSCL phủ sóng rộng rãi hơn trong các hệ thống bán lẻ hiện đại. Việc đưa sản phẩm vào siêu thị không chỉ mở rộng đầu ra mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn hóa quy trình sản xuất - từ chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến bao bì và năng lực cung ứng.
Không dừng lại ở thị trường nội địa, các tập đoàn bán lẻ quốc tế còn mở đường cho hàng Việt ra thế giới. Điển hình như Central Retail Việt Nam thường xuyên phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan”, tạo cầu nối giúp doanh nghiệp trong nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thâm nhập sâu vào chuỗi phân phối toàn cầu. Đây là cơ hội để nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP miền Tây khai thác thị trường mới, kết nối song song giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Ông Lê Ngọc Tân, Giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án Central Retail Việt Nam, cho biết ĐBSCL là thị trường trọng điểm của tập đoàn, trong đó TP Cần Thơ là địa bàn ưu tiên mở rộng trung tâm thương mại và siêu thị. Central Retail đã khảo sát nhiều vị trí tại Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền; Sóc Trăng, Vị Thanh. Dù tiến độ bị ảnh hưởng do vướng mắc về quy hoạch, giá đất và thủ tục pháp lý, Central Retail khẳng định vẫn kiên trì chiến lược đầu tư lâu dài tại Cần Thơ.
MM Mega Market và LOTTE Mart cũng duy trì nhiều chương trình liên kết với vùng nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại. Thông qua hoạt động thu mua và kết nối tiêu thụ, các doanh nghiệp bán lẻ góp phần tạo đầu ra ổn định cho nhiều mặt hàng nông sản của Cần Thơ và vùng ĐBSCL.
Trong định hướng phát triển, Cần Thơ xác định thương mại - dịch vụ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics của vùng ĐBSCL. Việc thu hút các tập đoàn bán lẻ lớn, cùng với hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối hiện đại sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Sự hiện diện của các nhà bán lẻ quốc tế không chỉ làm phong phú thị trường bán lẻ mà còn tạo ra những chuẩn mực mới trong phân phối hàng hóa, thúc đẩy doanh nghiệp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi ngày càng nhiều nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của Cần Thơ hiện diện trong các hệ thống bán lẻ trong nước và hướng tới thị trường quốc tế, đó cũng là minh chứng cho quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của thương mại thành phố, đồng thời góp phần khẳng định vai trò trung tâm thương mại của vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM