24/02/2023 - 20:35

Bám sát yêu cầu thị trường để định hướng nghiên cứu, chọn tạo giống lúa phù hợp 

(CT) - Ngày 24-2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Phùng Ðức Tiến đến làm việc tại Viện Lúa ÐBSCL về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Viện Lúa ÐBSCL giai đoạn 2018-2022.

 Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Phùng Ðức Tiến (thứ 2 từ phải sang) tham quan ruộng thí nghiệm của Viện Lúa ÐBSCL.

Giai đoạn 2018-2022, Viện Lúa ÐBSCL có 8 giống lúa được công nhận chính thức, 8 giống lúa công nhận lưu hành sản xuất. Các giống lúa của Viện là giống chủ lực trong sản xuất vùng ÐBSCL như OM 5451, OM 18 với diện tích gieo trồng hằng năm của mỗi giống từ 750.000-850.000ha, đóng góp 65-70% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Ðến nay, Viện đã ký kết chuyển giao quyền sử dụng chung các giống lúa OM cho 51 đơn vị, chuyển giao quyền sở hữu 8 giống lúa và ủy quyền cho 10 đơn vị để phát triển và khai thác quyền sử dụng 25 giống lúa. Công tác sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa của Viện không ngừng đổi mới và cải thiện, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao tổng diện tích sản xuất lúa sử dụng hạt giống đạt tiêu chuẩn các cấp ở ÐBSCL từ dưới 10% vào năm 1999 lên 50-60% như hiện nay.

Thời gian tới, Viện xác định tập trung nghiên cứu chọn tạo giống lúa theo hướng nâng cao chất lượng gạo, phù hợp với biến đổi khí hậu cho vùng ÐBSCL, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Phục tráng các giống lúa mùa đặc sản của địa phương và xây dựng những vùng sản xuất gạo đặc sản chuyên canh có giá trị hàng hóa cao, gắn liền với việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo, Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu với các viện nghiên cứu, trường đại học địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. Hợp tác toàn diện với Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) khai thác về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, nghiệp vụ quản lý... để đẩy mạnh các nghiên cứu, ứng dụng trong công tác chọn giống, giải pháp canh tác và chuyển đổi số trong sản xuất lúa gạo. Viện cũng đề nghị Bộ NN&PTNN cho phép đơn vị xây dựng chiến lược nghiên cứu dài hạn về cây lúa, hệ thống canh tác trên nền đất lúa ở ÐBSCL và tăng kinh phí từ ngân sách cho các nghiên cứu cơ bản, tăng cường đầu tư trang thiết bị tại Viện, phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo giống mới và dịch vụ khoa học công nghệ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Ðức Tiến đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Viện Lúa ÐBSCL. Ðồng thời lưu ý, Viện Lúa ÐBSCL tiếp tục quan tâm nghiên cứu thị trường để đưa ra định hướng nghiên cứu, chọn tạo giống lúa phù hợp, nghiên cứu khai thác sản phẩm lúa gạo gắn với liên kết phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để truyền thông, quảng bá các giống lúa, các mô hình canh tác hiện đại, tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp. Chủ động triển khai có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh theo hướng tự chủ, cân đối nguồn lực để triển khai nhiệm vụ, khai thác tiềm năng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thực hiện các đề tài, chương trình, dự án... Phát huy bề dày truyền thống nghiên cứu của Viện, có bước chuyển phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết