16/07/2008 - 08:43

Bắc Giang: 49 năm tù cho những kẻ mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt tổng cộng 49 năm tù đối với 3 bị cáo: Nguyễn Quang Lý, sinh năm 1963, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang); 2 mẹ con là Nguyễn Thị Ca, sinh năm 1944 và Dương Ngô Tiến, sinh năm 1976, ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: Lý bị phạt 17 năm tù và phạt tiền 15 triệu đồng; Ca bị phạt 17 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng; Tiến bị phạt 15 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng.

Khoảng đầu năm 2006, Nguyễn Quang Lý đã mua 3 cây hêrôin có trọng lượng 134,52 gam của một người có tên là Đức ở Mộc Châu (Sơn La) đem về nhà cất giấu để bán. Từ tháng 3 đến tháng 5-2006, Lý đã 4 lần bán trái phép chất ma túy cho Dương Ngô Tiến với số lượng 21,22 gam; số hêrôin còn lại là 113,3 gam đã bị cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Lý. Cơ quan điều tra cũng xác định, trước đó, ngày 19-8-2005, Nguyễn Quang Lý đã bán trái phép cho Nguyễn Thị Ca 4 cây hêrôin có trọng lượng 150 gam và số hêrôin này đã được Ca bán cho một người không biết tên vào buối tối cùng ngày. Như vậy, tổng số hêrôin Lý đã mua bán trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2006 là 284,52 gam. Ngoài 4 lần mua trái phép chất ma túy để bán và sử dụng, Dương Ngô Tiến còn có hành vi đồng phạm giúp mẹ là Nguyễn Thị Ca mua của Lý 4 cây hêrôin trên, nên tổng số lượng hêrôin Tiến đã mua bán là 171,22 gam.

ĐỖ THẢO NGUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết