27/11/2009 - 09:56

Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 tàu đánh cá bị chìm, cứu được 9 ngư dân, 15 ngư dân khác mất tích

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng to, gió lớn đã làm 3 tàu đánh cá của ngư dân bị chìm tại vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), cứu được 9 ngư dân và hiện còn 15 ngư dân khác mất tích.

Lúc 6 giờ sáng 22-11, tàu cá BV 4797 TS của ông Nguyễn Văn Thú (trú tại huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chìm tại vị trí cách Côn Đảo 110 hải lý về phía Đông Nam. Trên tàu cá này có 12 ngư dân. Sau khi bị chìm, tàu cá BV 4072 TS đã cứu được 3 người, hiện 9 người vẫn còn mất tích.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21-11, Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão huyện Côn Đảo nhận được thông báo tàu đánh cá BTr 7615 TS của ông Đặng Trung Hoa, tỉnh Bến Tre đã chìm tại tọa độ 8 độ 06 Bắc – 106 độ 54 Đông, trên tàu có 9 ngư dân. Các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm và thông báo cho các tàu khu vực gần đó và đến sáng 22-11, tàu cá BTr 94222 TS đã cứu được ngư dân Trần Văn Khoa và chiều cùng ngày tàu cá BTr 92198 TS đã cứu được 2 ngư dân khác. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm 6 ngư dân còn lại của tàu này.

Tiếp đó, chiều ngày 23-11, tàu cá KG 8335 TS của ông Phạm Văn Cu (quê quán Bình Định) đã bị chìm tại tọa độ 8 độ 24' Bắc – 108 độ 20' Đông, trên tàu có 3 người. Ngay sau đó, 3 ngư dân này đã được một tàu cá khác cứu sống.

Hiện các cơ quan chức năng đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường, đồng thời thông báo, yêu cầu các tàu cá đang có mặt tại khu vực tìm kiếm các ngư dân đang bị mất tích.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết