18/08/2015 - 09:10

Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4:

Ánh Viên mới bước những “bậc thang” đầu ở đấu trường thế giới

Ảnh: Lê Nguyên

Những ngày qua, truyền thông liên tiếp nhắc đến tên tuổi của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau khi tham dự giải bơi vô địch thế giới tại Kazan và 2 chặng đầu Cúp thế giới diễn ra ở Moscow và Paris, hôm nay 18-8, Ánh Viên tiếp tục trở lại Mỹ để tập luyện. 3 chiếc huy chương (1 HCB, 2 HCĐ) đạt được tại Cúp thế giới có thể xem là những "bậc thang" đầu tiên để Ánh Viên vươn lên đẳng cấp cao hơn. Xung quanh kế hoạch tập luyện và thi đấu của Ánh Viên, Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 - đơn vị chủ quản của Ánh Viên, chia sẻ:

- Ở tuổi 18, Ánh Viên còn quá non trẻ so với các VĐV đỉnh cao khác trên thế giới. Đưa Ánh Viên tham dự các giải này, HLV Đặng Anh Tuấn không đặt nặng thành tích mà chỉ xem là bước học hỏi và thử thách khả năng. Tranh tài với những VĐV đã khẳng định được tên tuổi, Ánh Viên có phần bị tâm lý nên ảnh hưởng đến thành tích. Tuy nhiên, Ánh Viên đã học hỏi được rất nhiều.

* Ông có thể nói rõ hơn về những kinh nghiệm mà Ánh Viên tích lũy được khi tham gia các giải đấu này?

- Khi bước ra đấu trường SEA Games, Ánh Viên hoàn toàn tự tin, còn tại giải đấu ở Nga, tôi nhận thấy có chút lo lắng trên gương mặt cháu. Dù được "trui rèn" ở môi trường tập luyện hiện đại và tâm lý rất vững nhờ thi đấu nhiều, nhưng trước giải đấu lớn như giải vô địch thế giới, giải cúp thế giới, Ánh Viên không tránh khỏi xao động. Đó là điều đầu tiên Ánh Viên cần rút kinh nghiệm. Vấn đề nữa là kỹ thuật quay vòng ở các cự ly bơi, Ánh Viên còn chậm khi quay vòng. HLV Đặng Anh Tuấn cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Ánh Viên vẫn chưa khắc phục được. Kỹ thuật quay vòng rất quan trọng bởi nếu chân tiếp xúc tốt sẽ có lực đẩy rất mạnh, nếu khoảng cách quá gần hay hơi xa, vận động viên phải với, thì sẽ bất lợi so với đối thủ. Nếu cải thiện được kỹ thuật này, có lẽ Ánh Viên đạt thành tích tốt hơn ở giải vừa rồi.

Tôi tin những điểm yếu của Ánh Viên sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

* Người hâm mộ chờ đợi Ánh Viên sẽ làm rạng danh bơi lội Việt Nam, nên rất muốn biết nhiều thông tin về VĐV này. Bị khai thác thông tin quá nhiều liệu có gây bất lợi cho Ánh Viên, thưa ông?

- Tận mắt thấy những gì Ánh Viên trải qua mới biết được những khó khăn mà VĐV này phải đối mặt. Không phải lúc sang Mỹ mà ngay từ ngày được tập trung vào Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, gần như thế giới xung quanh Ánh Viên chỉ là hồ bơi, trường học và nhà tập thể.

Có thể nói cuộc sống của Ánh Viên khá tách biệt với xã hội nên Ánh Viên dễ bị lung lay ý chí khi đọc những tin tức viết về mình trên báo. Tôi hơi lo lắng về bài viết trên các trang mạng nói về những ngày thi đấu không thành công của Ánh Viên tại giải vô địch thế giới. Tôi nghĩ những thông tin đó đôi lúc gây áp lực không nhỏ đến Ánh Viên. Không nên vì thành công vang dội tại SEA Games mà đặt nặng vấn đề thành tích đối với Ánh Viên ở giải đấu tầm cỡ thế giới này.

Tôi tin tưởng, với những cố gắng, hy sinh của mình, Ánh Viên sẽ tiếp tục vươn lên đỉnh cao, trở thành niềm tự hào của quê hương Cần Thơ.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết