 |
| SV của liên chi hội Hậu Giang tại Trường ĐH Cần Thơ. |
Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ hiện có 13 liên chi hội sinh viên (SV) của các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long, với 113 chi hội và hơn 6.000 SV tham gia. 15 năm qua, các liên chi hội này hoạt động rất hiệu quả bằng nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa. Mỗi liên chi hội là một điểm tựa tin cậy để SV đồng hương tìm đến với nhau, cùng san sẻ những khó khăn khi trọ học xa nhà.
Lương Thị Trúc Ly, quê ở Đồng Tháp, SV năm 2, khoa Sư phạm Anh, nhớ lại: “Hồi mới đến trường, em bỡ ngỡ lắm. Lúc em đang bối rối tìm nhà trọ thì mấy anh chị trong liên chi hội SV Đồng Tháp xuất hiện, giúp em làm hồ sơ xin vào ký túc xá, hướng dẫn em làm quen với nhiều phương pháp học mới. Mỗi lần tới thi học kỳ, các anh chị tìm tài liệu giúp, cùng chúng em ôn bài... Những khi có chuyện buồn, các anh chị cũng hết lòng động viên, chia sẻ. Chính từ tình cảm đó mà em tham gia vào chi hội SV của tỉnh nhà để giúp lại đàn em của mình”.
Bạn Nguyễn Phước Thanh, quê ở Vĩnh Long, SV năm 3 khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cho biết: Cách đây 2 năm, Thanh suýt nghỉ học giữa chừng vì không lo được học phí. Trong lúc chưa biết tính sao, bạn lớp trưởng báo tin vui: “Học phí của Thanh có người đóng rồi”. Hỏi ra mới biết các anh chị trong liên chi hội Vĩnh Long quyên góp. Đến bây giờ, Thanh vẫn còn nhớ cái siết tay thật chặt của chị chi hội trưởng ngày ấy, khuyên Thanh ráng học, có khó khăn cứ tìm đến chi hội của tỉnh nhà. Giờ đây, Thanh đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, luôn học tốt và còn là một thành viên rất tích cực trong các hoạt động của liên chi hội SV Vĩnh Long.
Bùi Thị Bích Hạnh, SV năm 3 khoa Sư phạm Sinh, Chi hội phó Chi hội SV Vị Thủy, Hậu Giang, tâm sự: “Trong chi hội của em, mọi người rất thương nhau, các bạn có hoàn cảnh khó khăn luôn được ưu tiên giúp đỡ. Ngoài việc học, chúng em còn liên hệ nhiều nơi để xin trợ cấp hoặc học bổng để hỗ trợ các bạn nghèo, học giỏi. Theo định kỳ, chúng em đều có cuộc họp mặt với các cô chú lãnh đạo tỉnh nhà và nhà trường để đề xuất nguyện vọng, trình bày những khó khăn, thuận lợi của mình... Mỗi chi hội thật sự là một nhịp cầu cung cấp thông tin hữu ích”.
Tìm hiểu thông tin trên các bảng thông báo ở Trường ĐH Cần Thơ, chúng tôi nhận ra rất nhiều thông tin của các liên chi hội ở các tỉnh, như kêu gọi họp mặt, săn học bổng, làm thêm, ôn thi, công tác xã hội... Những vấn đề liên quan đến quyền lợi của hội viên trong tỉnh, các liên chi hội đều đứng ra gánh vác. Mục tiêu chung của các liên chi hội là hỗ trợ hội viên về tinh thần lẫn vật chất, động viên nhau cùng học để ra trường làm việc tốt. Cái được lớn nhất là tinh thần tương thân tương trợ nhau, một nhóm cùng giúp một bạn, cứ thế nhân lên. Mỗi khi có SV mới nhập trường, các liên chi hội đều tổ chức họp mặt để sinh hoạt, giới thiệu về trường, hướng dẫn nơi ăn ở, học tập...
Liên chi hội SV Hậu Giang, một trong những liên chi hội hoạt động mạnh của Trường ĐH Cần Thơ, gồm 7 chi hội với hơn 600 hội viên. Để có được những thành tích đáng nể, trong đó phải kể công không nhỏ của liên chi phó Trần Thị Bạch Yến, SV năm 3, ngành Ngoại thương, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh. Là đảng viên, học giỏi, công tác tốt, năng động, Yến là tấm gương cho nhiều bạn trong liên chi hội học tập. Yến kể: “Hàng năm, liên chi hội chúng em đều tổ chức những chuyến công tác xã hội đến những xã vùng sâu của tỉnh. Những ngày lễ lớn, liên chi hội tổ chức liên hoan, cắm trại. Những đợt cao điểm như Tháng Thanh niên, tuyển sinh ĐH là hoạt động suốt từ sáng đến tối, công việc bất tận”. Hiện tại, liên chi hội của Yến đã thành lập được CLB Gia sư giới thiệu việc làm cho các bạn có nhu cầu. Tính đến nay, Liên chi hội tỉnh Hậu Giang đã xin được 50 triệu đồng từ tỉnh nhà để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Chi hội Vị Thủy và Ngã Bảy của Hậu Giang còn dùng tiền quỹ của chi hội cho các bạn khó khăn đột xuất mượn xoay vòng. Các chi hội khác thì quyên góp giáo trình cũ tặng lại các tân SV, san sẻ cho nhau từng quyển tập, thăm hỏi lúc ốm đau ...
|
Theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Cần Thơ, mỗi chi hội đều có ưu điểm, nhưng mạnh nhất là mảng hỗ trợ học tập cho các bạn hội viên và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội. Vào mỗi đợt cao điểm như Tháng Thanh niên và các kỳ tuyển sinh, các liên chi hội có những hoạt động rất hay, đặc biệt là công tác tư vấn, hướng nghiệp cho đàn em ở chính ngôi trường cũ của mình học khi xưa. Các liên chi hội đã hình thành được một phong trào kiểu, người đi trước rước người đi sau rất hiệu quả. |
Anh Trần Thiện Bình, Bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Tất cả SV trong trường đều hoạt động theo cơ cấu chung. Từ hiệu quả của những phong trào SV và những nhóm SV đồng hương ban đầu đã hình thành nên những chi hội, liên chi rộng lớn hơn. Những liên chi hội này đảm bảo thông tin giữa nhà trường, SV và địa phương. 13 liên chi hội có cách tổ chức hoạt động tùy vào tình hình của mình, Hội SV luôn theo dõi kế hoạch của các bạn để hướng dẫn, tạo điều kiện cho các bạn thể hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ tạo môi trường cho các bạn hoạt động gắn với học tập, hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn, định kỳ tổ chức tập huấn các kỹ năng về hoạt động đội, nhóm”.
Vấn đề bức xúc nhất của các liên chi hội hiện nay là kinh phí hoạt động để hỗ trợ SV. Các liên chi có 3 nguồn: tự đóng góp là chính, địa phương hỗ trợ, còn nhà trường tùy theo kế hoạch sinh hoạt sẽ duyệt chi. Dù gặp không ít trở ngại nhưng các liên chi hội đều tự sắp xếp, cố gắng vượt qua.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH