14/06/2025 - 16:33

Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng ngành Nông sản xuất khẩu 

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực “Tam nông", những năm qua Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long (Agribank Vĩnh Long) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính để đồng hành cùng nông dân triển khai các đề án phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

* Thắt chặt liên kết

Thời gian qua, Agribank Vĩnh Long luôn tích cực góp phần vào thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một trong những điển hình của mối liên kết hiệu quả giữa ngân hàng, doanh nghiệp và nông dân là Công ty TNHH Quốc Thảo, đóng tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Thành lập từ năm 2013, công ty chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản xuất khẩu với công suất 5.800 tấn/năm, tập trung vào thị trường Hoa Kỳ và các nước ưa chuộng trái cây nhiệt đới.

Cán bộ Agribank tham quan vùng trồng khóm của Công ty TNHH Quốc Thảo.

Thời gian sản xuất của nhà máy gắn liền với mùa vụ trong tỉnh và các vùng phụ cận. Vụ chính kéo dài khoảng 7 tháng, từ tháng 3-6 và từ tháng 10-12 hàng năm. Trước dịch COVID-19, công ty từng huy động trên 1.000 lao động vào những thời điểm cao điểm. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn duy trì khoảng 800 lao động thường xuyên, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở vùng nguyên liệu.

 Không chỉ hợp tác thu mua nông sản của nông dân, Công ty TNHH Quốc Thảo còn chủ động xây dựng vùng trồng quy mô hơn 230 ha tại nhiều địa phương trong tỉnh nhằm ổn định nguồn nguyên liệu chế biến. Ông Cao Minh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thảo chia sẻ: Nguồn vốn tín dụng từ Agribank giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng công suất chế biến, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoài tỉnh. Nhờ đó, doanh số tăng gấp 10 lần so với thời điểm mới thành lập.

Ông Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long (thứ 3 từ phải sang) đến thăm Công ty TNHH Quốc Thảo.

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp, Agribank còn cung ứng vốn trực tiếp cho người dân trong vùng nguyên liệu. Khi ngân hàng đóng vai trò "tiếp sức tài chính", còn doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, một chuỗi sản xuất khép kín đã được hình thành, giúp nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Theo chị Đinh Thị Thi, ở xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, nông dân trong vùng liên kết nguyên liệu Công ty TNHH Quốc Thảo, việc được Công ty bao tiêu sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nông dân an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và gắn bó lâu dài với cây trồng chủ lực của địa phương.

Nhờ vào dòng vốn tín dụng từ Agribank Vĩnh Long, nhiều lao động địa phương đã có việc làm và thu nhập ổn định. Chị Huỳnh Thị Mộng Kha, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quốc Thảo hơn 10 năm, cho biết mức thu nhập trung bình của chị đạt từ 15-16 triệu đồng/tháng, một con số đáng mơ ước ở khu vực nông thôn. Cùng làm việc tại công ty, chị Mộng Khả, dù đang mang thai và làm việc bán thời gian vẫn có mức thu nhập ổn định 7-8 triệu đồng/tháng. Những câu chuyện như vậy minh chứng cho vai trò của Agribank không chỉ là ngân hàng cấp vốn, mà còn góp phần kiến tạo sinh kế và đồng hành phát triển lâu dài với người dân.

Tầm nhìn chiến lược, cam kết đồng hành

Trong vai trò trụ đỡ tài chính, Agribank Vĩnh Long đang triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó nổi bật là Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu năm 2025, ưu tiên cho các doanh nghiệp chế biến nông sản. Cùng với đó là các gói tín dụng đầu tư cho nông nghiệp sạch, công nghệ cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, những yếu tố đang trở thành "giấy thông hành" bắt buộc để nông sản Việt Nam tiến ra thị trường thế giới.

Ông Cao Minh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thảo (người thứ 2, bên trái sang) giới thiệu quy trình sản xuất nông sản xuất khẩu đến cán bộ Agribank.

Ông Cao Minh Quốc, Giám đốc công ty nhấn mạnh: "Agribank đã giúp chúng tôi không chỉ lớn mạnh mà còn phát triển một hệ sinh thái nông nghiệp xuất khẩu bền vững. Nếu chính phủ và Agribank tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thì rất tốt, chúng tôi có thể mở rộng vùng nguyên liệu lên 500ha vào năm 2028 và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế". Theo ông Quốc, việc tiếp tục mở rộng đầu tư cho nông dân, mở rộng vùng nguyên liệu của công ty là điều kiện sống còn để nông sản Việt đủ sức cạnh tranh khi nhiều thị trường lớn ngày càng siết chặt rào cản kỹ thuật và thuế quan.

Cán bộ Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ và Agribank Chi nhánh Vĩnh Long thăm nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Quốc Thảo (ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Hiện nay, với 35 điểm giao dịch phủ khắp địa bàn, Agribank Vĩnh Long đang duy trì tổng dư nợ cho vay trên 13.000 tỉ đồng, trong đó hơn 71% tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là minh chứng rõ nét cho sự kiên định với sứ mệnh phục vụ "Tam nông".

Ông Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Agribank Vĩnh Long khẳng định: Agribank luôn chủ động cung ứng vốn và dịch vụ tài chính cho nông dân, doanh nghiệp, thúc đẩy các mô hình nông nghiệp kiểu mẫu, hướng đến sản xuất xanh, hiệu quả và bền vững”. Không chỉ dừng lại ở hoạt động cho vay truyền thống, Agribank Vĩnh Long còn tiên phong hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, đặc biệt trong các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, rau củ quả phục vụ xuất khẩu. Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi như Tín dụng xanh, cho vay sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hỗ trợ OCOP, hay Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu năm 2025, Agribank đang tạo hành lang tài chính linh hoạt, giúp doanh nghiệp và nông dân tiếp cận nguồn lực thuận lợi và hiệu quả hơn.

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long đang vươn mình mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với chiến lược đồng hành lâu dài, chủ động tài chính và bám sát nhu cầu thực tiễn, Agribank Vĩnh Long sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh - phát thải thấp - hội nhập bền vững trong kỷ nguyên mới.

Với việc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm tín dụng chuyên biệt, mở rộng mạng lưới giao dịch, ứng dụng công nghệ số vào quy trình cấp vốn và quản lý khách hàng, Agribank chi nhánh Vĩnh Long tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy nhất của nông dân và doanh nghiệp, là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, tự chủ và hiện đại.

MINH KHƯƠNG - MINH HÙNG

Chia sẻ bài viết