29/12/2008 - 09:55

Phú Yên:

9 ngư dân gặp nạn trên ngư trường quần đảo Trường Sa đã được cứu giúp

Chiều 28-12, Ban tác chiến thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Tàu cá mang biển hiệu PY 90908 do ông Bùi Văn An, ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) làm thuyền trưởng với 9 thuyền viên hành nghề đánh bắt xa bờ tại ngư trường phía nam quần đảo Trường Sa bị sự cố, đã được tàu PY 2485 do ông Huỳnh Văn Cư làm thuyền trưởng tiếp cận được và sẽ kéo vào bờ trong vài ngày nữa. Theo ông Cư, tàu PY 2485 vừa ra khơi nên cần đánh bắt cá và sẽ hỗ trợ tàu PY 90908 khi vào bờ.

Được biết, vào ngày 27-12, tàu đánh cá PY 90908 trong lúc hành nghề đã bị hỏng máy, gãy cốt chân vịt và trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn. Sau khi nhận được tín hiệu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên cùng Đồn biên phòng 352 phát tín hiệu cứu nạn nhưng không xác định được phương tiện nào ở gần đó. Tuy nhiên, đến sáng 28-12 đã nhận được tin tàu PY 2485 tiếp cận và sẵn sàng cứu hộ tàu PY 90908.

Trước đó, vào 3 giờ ngày 27-12, do nước sông Đà Rằng đột ngột dâng cao và chảy xiết đã khiến 11 tàu đánh cá của ngư dân phường 6 TP Tuy Hòa bị đứt dây neo trôi ra biển. Đến chiều tối cùng ngày đã có 4 chiếc bị sóng đánh vỡ, thiệt hại hầu như hoàn toàn, còn 7 chiếc khác được ngư dân cứu hộ đưa vào bờ.

THẾ LẬP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết