09/09/2008 - 10:48

9 năm tù vì lừa lao động đi Singapore

Ngày 8-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 9 năm tù đối với “trùm cuội” Lê Thị Đào (sinh năm 1983, trú tại xóm 13, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 5-2007, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đào làm quen được một phụ nữ tên là Jesste Kim Eng ở Singapore. Người phụ nữ này nói với Đào hiện đang cần gấp khoảng 15 lao động sang Singapore làm nghề điện tử với mức lương 800 USD/tháng, chi phí cho mỗi một lao động là 2.800 USD đến 3.500 USD. Mặc dù chỉ mới quen bà Kim, chưa hề biết bà ta làm gì, sống ở đâu, không biết bên Singapore bà ta có chức năng nhập khẩu lao động hợp pháp hay không nhưng “mờ mắt” vì mối lời ngon ăn này, Đào đã ký luôn 2 hợp đồng cá nhân, không đại diện cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào để đưa người lao động sang Singapore làm việc.

Sau khi ký 2 hợp đồng với bà Jesste Kim Eng, mặc dù bản thân cũng chẳng có chức năng xuất khẩu lao động, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, đặc biệt chẳng hiểu đối tác thế nào nhưng do hám lợi, Đào đã đích thân đến một số địa phương thông báo tuyển lao động. Để việc tuyển lao động được thuận lợi, Đào tự thảo hợp đồng lấy danh nghĩa là Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động Việt - Sing, đồng thời thuê trụ sở tại 27A Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm nơi giao dịch và thu tiền. Chỉ trong vài tháng, đã có 21 người dân ở nhiều địa phương khác nhau tới nộp hồ sơ cho Đào để xin đi xuất khẩu lao động. Tổng cộng, Đào đã thu và chiếm đoạt 540 triệu đồng cùng 33.600 USD của người lao động.

Sau khi nhận tiền, bà Jesste Kim Eng lo vé máy bay và làm thủ tục cho 21 lao động bay sang Singapore làm 3 đợt (hộ chiếu người lao động tự làm). Nhưng khi đến Singapore, những người lao động không được bố trí đi làm như trong hợp đồng đã thỏa thuận, họ phải sống lang thang hơn 1 tháng trời. Đầu tháng 10-2007, lần lượt 21 lao động này phải tự tìm đường quay trở về. Thậm chí, có trường hợp hết sạch tiền, phải gọi điện về nhà cầu cứu gửi tiền sang để mua vé máy bay về nước.

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết