18/08/2016 - 14:30

80% thiết bị Android có nguy cơ bị tin tặc tấn công

Công ty an ninh Lookout vừa cảnh báo một lỗ hổng an ninh trong phiên bản 3.6 của nhân Linux, cũng xuất hiện trong hệ điều hành Android KitKat 4.4 trở lên, đang đặt 80% thiết bị Android hay 1,4 tỉ máy trước nguy cơ bị tấn công. Lỗ hổng này cho phép tin tặc "nghe lén" các cuộc trao đổi dữ liệu trên Internet của người dùng hay "cấy" ứng dụng độc vào luồng dữ liệu của họ. Tuy nhiên, lỗ hổng này mất gần một phút để tấn công một người dùng nên khó bị khai thác cho các vụ tấn công lớn, song vẫn có khả năng xảy ra các cuộc tấn công có chủ đích vào từng người dùng riêng lẻ.

Google cho biết họ đã được thông báo về lỗ hổng này và sẽ sớm tung ra bản vá lỗi. (Theo TNW)

Chia sẻ bài viết