31/12/2020 - 06:37

8 ngày xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng 

Từ 17-12 đến 23-12-2020, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã phát hiện và lập biên bản trên 1.000 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và đường thủy nội địa (ĐTNĐ); ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 850 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỉ đồng; tạm giữ 206 phương tiện; tước giấy phép lái xe 91 trường hợp. Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố trong tuần qua diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tính từ 15-12 đến 23-12-2020, toàn thành phố đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 5 người; so với cùng kỳ năm trước, tăng 4 vụ, tăng 4 người chết, số người bị thương tương đương; tình hình trật tự ATGT đường thủy tiếp tục được giữ vững, ổn định. 

Lực lượng chức năng xử lý TNGT xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Lực lượng chức năng xử lý TNGT xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 80, 91 và 91B thuộc địa bàn các quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Trong đó, có 1 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, tự té. Cụ thể, khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 17-12-2020, anh Nguyễn Hải Âu (sinh năm 1989, ở phường An Thới, quận Bình Thủy) điều khiển mô tô từ huyện Phong Điền về hướng đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến trước Bệnh viện Ung bướu đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, không làm chủ được tay lái, tự té, tử vong. Các vụ tai nạn còn lại ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhiều đoạn đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ 80, 91 và 91B. Công tác sửa chữa mặt đường, khắc phục tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, thiếu đèn tín hiệu, thiếu hệ thống chiếu sáng tại các tuyến quốc lộ thuộc các cơ quan Trung ương quản lý chưa được khắc phục, xử lý kịp thời nên cũng ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự ATGT... Nguồn kinh phí để phục vụ cho việc duy tu, nâng cấp, cải tạo trang thiết bị ATGT còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống biển báo hiệu, phao tiêu ĐTNĐ chưa được đầu tư đúng mức so với nhu cầu thực tế của các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian tới, Ban ATGT thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả để giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020 theo chỉ tiêu đề ra.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết