06/11/2008 - 08:41

Ninh Thuận:

8 cán bộ quản lý thị trường hầu tòa vì phạm tội hối lộ và tham ô tài sản

Ngày 5-11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo nguyên là cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận) gồm: Nguyễn Hữu Giáp (nguyên là đội trưởng), Đặng Cao Thắng (nguyên là đội phó), Phan Lý Bước, Nguyễn Xuân Thắng, Đào Duy Độ, Trần Văn Cừ, Trần Thanh Bình, Trần Văn Lương (nguyên là kiểm soát viên của Đội) về các tội “ hối lộ’’ và “ tham ô tài sản’’.

Theo cáo trạng, ngày 11-4-2008, đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, bắt giữ 2 xe ô tô (mang biển kiểm soát 33M-2613 và 29Y-4897) vận chuyển trái phép 94.000 gói thuốc lá JET nhập lậu. Sau khi kiểm tra, bắt giữ, các thành viên trong đội (gồm 8 thành viên) không thu giữ hàng mà tập trung hội ý, yêu cầu chủ hàng đưa 150 triệu đồng để “cho qua”.

Sau khi “ngã giá”, chủ hàng tên là Lê Thị Diệu Hiền, chấp nhận đưa cho Đội 100 triệu đồng để được trả lại 69.000 gói thuốc và giải quyết cho 2 xe ô tô nói trên tiếp tục vận chuyển số thuốc này ra khỏi địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Còn lại 25.000 gói, Đội lập biên bản kiểm tra, biên bản thu giữ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hội ý, các đối tượng tham gia đã đồng ý nhận 100 triệu đồng; riêng 25.000 gói thuốc Đội chỉ lập biên bản vi phạm hành chính 22.000 gói, còn lại 3.000 gói để ngoài sổ sách, chia cho các thành viên.

Trước đó, ngày 15-12-2007, Đội QLTT số 1 cũng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển số 30H-8717 do lái xe Trương Nhất chở 20.000 gói thuốc lá JET nhập lậu, chủ hàng cũng là Lê Thị Diệu Hiền đã đồng ý đưa 55 triệu đồng để được trả lại 14.000 gói thuốc JET nhập lậu. Còn lại 6.000 gói, Đội lập biên bản kiểm tra, thu giữ và quyết định xử phạt hành chính.

Qua 2 “phi vụ trên”, chủ hàng Lê Thị Diệu Hiền đã chuyển qua Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận 155 triệu đồng, người nhận tiền tên là Nguyễn Hữu Giáp (Đội trưởng). Sau đó Giáp chia cho các thành viên cùng tham gia.

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 6-11.

Nguyễn Đức Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết