19/08/2008 - 21:26

7 giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân lãnh án tù vì trốn thuế

Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt các bị cáo: Dương Văn Năm 3 năm tù, Lê Văn Cảnh 2 năm tù, Lê Văn Tre 2 năm tù, Nguyễn Văn Luật 2 năm tù, Đỗ Văn Bạch 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Phú Ảnh 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Hòa 1 năm 6 tháng tù đều về tội trốn thuế.

Hội đồng xét xử nhận định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ngọc Sang-tọa lạc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) do Dương Văn Năm (sinh năm 1952, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò) làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh mua bán lương thực. Ngoài Công ty này, Năm còn lập nhiều doanh nghiệp kinh doanh lương thực khác như: Công ty TNHH Nguyễn Dương, Công ty TNHH Ngọc Sang, Công ty TNHH Ngọc Giàu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giàu Sang do người thân trong gia đình của Năm đứng tên làm giám đốc, nhưng thực chất mọi hoạt động của các doanh nghiệp do Dương Văn Năm quản lý điều hành. Trong quá trình kinh doanh mua bán lương thực, các doanh nghiệp của Dương Văn Năm và một số doanh nghiệp khác đã bàn bạc, cấu kết với Lê Văn Tre, Lê Văn Cảnh, Đỗ Văn Bạch, Nguyễn Văn Luật, Trần Phú Ảnh mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa của nhiều doanh nghiệp ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai để hợp thức hóa lượng hàng hóa đầu vào, cuối tháng đưa vào báo cáo thuế để được khấu trừ 5% tiền thuế GTGT. Thủ đoạn này nhằm kiếm lời cho các doanh nghiệp, dẫn đến Nhà nước thất thu 5% tiền thuế GTGT trên tổng số lượng hàng hóa kinh doanh.

Ngoài việc hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp mình, Dương Văn Năm khai nhận đã cùng với một số đồng phạm khác mua bán hóa đơn thuế GTGT không hàng hóa (hóa đơn khống) để các doanh nghiệp khác trốn thuế nhằm hưởng lợi số tiền chênh lệch. Từ đầu năm 2007 đến tháng 6 - 2007, Dương Văn Năm cùng với các đồng phạm đã mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế và giúp sức cho nhiều doanh nghiệp trốn thuế, trong đó có doanh nghiệp trốn thuế trên 2,3 tỉ đồng. Cụ thể: Tháng 9 - 2006, Dương Văn Năm thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Giàu Sang chuyên kinh doanh mua bán lương thực và một số dịch vụ khác, Năm thuê người cháu bà con tên Nguyễn Thanh Hòa làm giám đốc với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thông qua hoạt động kinh doanh, Năm biết Lê Văn Tre đang gặp khó khăn do mua bán lương thực bị lỗ. Năm bàn bạc với Tre cùng nhau thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mua bán lương thực. Năm và Tre thuê kho chứa gạo của Nguyễn Hoàng Những là chủ doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến rồi thành lập nên Công ty TNHH Mỹ Hòa do Tre làm giám đốc. Đầu tháng 12 - 2006, Năm và Tre tiếp tục thuê kho của Võ Minh Lộc thành lập chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Hòa cũng do Tre đứng tên làm giám đốc. Trong quá trình kinh doanh của của Công ty, chi nhánh Công ty nói trên, Năm và Tre đã mua hóa đơn thuế GTGT của Lê Văn Cảnh, Đỗ Văn Bạch, Nguyễn Văn Luật để hợp thức hóa số gạo mua trôi nổi đầu vào nhằm kê khai khấu trừ thuế. Khi cần lượng hóa đơn cụ thể, Năm chỉ đạo cho Tre liên hệ với các đối tượng trên để mua hóa đơn thuế GTGT và các chứng từ có liên quan nhập khống (không hàng hóa) vào Công ty TNHH Mỹ Hòa và Chi nhánh Công ty Mỹ Hòa. Sau đó 2 Công ty này xuất khống hóa đơn thuế GTGT lại cho Công ty TNHH Ngọc Sang, Công ty TNHH Giàu Sang và một số doanh nghiệp khác nhằm hợp thức hóa số hàng hóa mua trôi nổi để trốn thuế.

DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết