Tờ The Guardian vừa đưa ra danh sách 60 "sao mai" triển vọng nhất thế giới, trong đó có 6 cái tên tiềm năng nhất châu Á.
Sebastian Pasquali (Úc, CLB Melbourne Victory)
Là một tiền vệ trung tâm giàu kỹ thuật, Sebastian Pasquali được nhiều chuyên gia nhận định triển vọng nhất của bóng đá Úc ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ 16 tuổi đã để lại một ấn tượng tốt trong trận đấu giữa CLB Melbourne Victory với nhà vô địch Ý Juventus trong khuôn khổ giải giao hữu Cúp các nhà vô địch quốc tế International Champions Cup 2016 hồi tháng 7 vừa qua. Sebastian Pasquali đã có màn trình diễn rất xuất sắc cùng CLB Melbourne Victory, giúp gỡ hòa 1-1, trước khi tự tin thực hiện quả penalty quyết định, mang về trận thắng danh tiếng của CLB Úc.
Shan Huanhuan (Trung Quốc, CLB Beijing Guoan)
 |
|
Ảnh: FCA. |
Tiền đạo mới 17 tuổi đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất được thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Nhật Bản Alberto Zaccheroni. Theo ông thầy người Ý, Shan Huanhuan có đủ tài năng và bản lĩnh để thi đấu dưới sức ép của giải Chinese Super League và có rất nhiều triển vọng.
Mohammad Soltani Mehr (Iran, CLB Saipa)
Nhiều chuyên gia bóng đá Iran cho rằng cầu thủ 17 tuổi này còn hay hơn cả huyền thoại bóng đá Iran Javad Nekounam khi ở lứa tuổi này. Bên cạnh kỹ thuật tốt, tiền vệ trẻ cũng là một "chuyên gia" đá phạt, là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm cho khung thành đối phương. Cậu đã bắt đầu "chinh chiến" ở giải vô địch quốc gia Iran trong màu áo của CLB Saipa từ tháng 2 vừa qua.
Shunta Nakamura (Nhật Bản, U18 Kashiwa Reysol)
Là một "sát thủ" nguy hiểm từ lúc còn rất nhỏ, Shunta Nakamura được giới chuyên môn xứ sở Mặt trời mọc ví như một phiên bản mới của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo (Brazil), do có khả năng ghi bàn cực kỳ sắc bén. Shunta Nakamura đã sớm tạo tiếng vang tại giải U12 Nhật Bản năm 2011 với 23 bàn thắng, phá vỡ kỷ lục trước đó tồn tại trong 31 năm. 5 năm sau, tiền đạo này có mặt trong thành phần đội U19 Nhật Bản khi mới 17 tuổi. Shunta Nakamura được nhiều chuyên gia bóng đá nhận định sẽ là một trong những ngôi sao của nước chủ nhà ở Olympic Tokyo 2020.
Kim Jung-min (Hàn Quốc, CLB Gwangju FC)
Tài năng 17 tuổi xứ sở kim chi được giới truyền thông ví như một Ki Sung-yeung mới, do có phong cách chơi bóng khá giống với ngôi sao đàn anh đang khoác áo CLB Swansea ở Ngoại hạng Anh. Là một tiền vệ trung tâm, Kim Jung-min sở hữu kỹ thuật rất tuyệt vời và cực kỳ tự tin khi có bóng, với khả năng chuyền bóng rất chính xác.
Sittichok Phaso (Thái Lan, CLB Chonburi)
Theo phóng viên bóng đá John Duerden, phụ trách khu vực châu Á của The Guardian, Sittichok Phaso có đủ tài năng để trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên có được suất đá chính ở một giải đấu của châu Âu. Tiền đạo 17 tuổi này thi đấu ngày càng ấn tượng ở giải nội địa kể từ khi ra mắt CLB Chonburi. Sittichok Phaso đã có mặt trong đội hình U19 Thái Lan và giữ vai trò quan trọng qua từng trận đấu.
VĂN TÙNG