Năm 2012 đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế (HCNNQT) Việt Nam tại TP Cần Thơ. Sau thành công của Hội chợ Lương thực Thực phẩm Việt Nam lần thứ 1 (tổ chức năm 1992), Chính phủ cho phép Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC) tổ chức HCNNQT Việt Nam định kỳ hàng năm đây là bước ngoặt quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL...
HCNNQT Việt Nam - Cần Thơ đã trở thành nơi tập hợp rộng rãi các ngành hàng phục vụ nông nghiệp và nông thôn Việt Nam; là môi trường tốt cho các nhà khoa học - nhà nông - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp có dịp gặp gỡ, trao đổi, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các đề tài công - nông nghiệp được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, năm 2004, Bộ Công thương chọn HCNNQT tại Cần Thơ là điểm chỉ đạo, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũng chọn HCNNQT làm chương trình trọng điểm triển lãm nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam.
 |
|
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam thu hút các bộ, ngành Trung ương; nhiều doanh nhân, nhà khoa học trong và ngoài nước đến tham gia (ảnh chụp tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2009 tại Cần Thơ). |
Các kỳ HCNNQT được tổ chức tại TP Cần Thơ là cơ hội để các doanh nghiệp phục vụ ngành nông nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giới thiệu các tiện ích phục vụ nông nghiệp và nông thôn
Mỗi lần HCNNQT được tổ chức là có nhiều chương trình hoạt động phục vụ lợi ích thiết thực cho bà con nông dân ĐBSCL, như: Hội thi Nông dân thời hội nhập, Danh hiệu Bạn nhà nông Việt Nam, Trợ vốn nông dân, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"
các cuộc hội thảo khoa học, các hoạt động tư vấn kiến thức về bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc lúa - vườn cây ăn trái; giới thiệu các mô hình kinh tế nông nghiệp vừa và nhỏ, trình diễn các sản phẩm do nhà nông sáng tạo
Bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc EFC, cho biết: HCNNQT Việt Nam tại TP Cần Thơ luôn cổ vũ cho ý tưởng tạo ra nguồn nông sản hàng hóa để tiếp cận thị trường. Đến với hội chợ bà con nông dân không chỉ trong tư thế khách tham quan, mua sắm mà nông dân còn được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào các hoạt động tổ chức của hội chợ. Trực tiếp trao đổi với các diễn giả, nhà khoa học về kinh nghiệm sản xuất, canh tác, trồng trọt, chăn nuôi
Ngoài ra, đến với hội chợ bà con sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh sản xuất trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về tính cạnh tranh trên thị trường mở, giúp bà con định hướng sản xuất kinh tế hộ nông dân phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trong cơ chế thị trường
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp của toàn vùng, EFC đã tích cực nghiên cứu, tập trung tìm tòi, nắm bắt các thông tin và tìm hiểu những vấn đề bức xúc hiện tại của người nông dân là vấn đề gì để có thể lồng ghép, đưa vào chương trình hội nghị, hội thảo. Qua đó, tạo điều kiện cho nông dân cùng tham gia thảo luận với các nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Cung cấp những thông tin định hướng cho nông dân như: Loại nông sản nào sẽ có tiềm năng xuất khẩu, xuất sang nước nào, số lượng bao nhiêu, tình hình xuất khẩu ra sao
Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia hội chợ cũng phải mang đến những loại sản phẩm thực sự mới, thiết thực, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của người nông dân.
|
Tại lễ khai mạc HCNNQT Việt Nam 2012, Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ sẽ vinh danh 3 cá nhân đã và 11 đơn vị tập thể có thành tích đóng góp “Vì sự nghiệp phát triển Hội chợ Nông nghiệp Việt Nam”.
3 cá nhân, gồm: Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo Long An. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ - Trường Đại học Cần Thơ.
11 đơn vị tập thể: Viện Lúa ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ; Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ; Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ; Công ty Cổ phần Thiên Sinh KOMIX; Công ty Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long BIOTED; Công ty TNHH Cơ khí Công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ; Công ty TNHH Trang Nông; Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Tiền Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ; Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế TP Cần Thơ.
|
Các kỳ HCNNQT Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ là cơ hội tốt để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Nhất là những sản phẩm mới, hấp dẫn, phục vụ thiết thực cho nhu cầu của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Hay các hoạt động, chương trình tôn vinh nông dân sáng tạo, sân chơi hấp dẫn dành cho nhà nông; tìm tòi, phát triển những sản vật quý hiếm, những thế mạnh đặc trưng về nông nghiệp của vùng ĐBSCL. Qua đó, góp phần đưa nền kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển, gắn liền với sự phát triển văn hóa - xã hội và đem lại ánh sáng văn minh về nông thôn, đáp ứng nhu cầu bức xúc của cư dân địa phương trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL - Việt Nam.
Hai mươi năm qua, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam - Cần Thơ đã vận dụng và phát huy sức mạnh của 4 nhà (nhà khoa học - nhà nông - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp) để góp phần cùng địa phương phát triển nền sản xuất nông nghiệp - nông thôn. Hội chợ HCNNQT Việt Nam tại TP Cần Thơ đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn khu vực ĐBSCL. Ghi nhận thành tích đóng góp to lớn trên, ngày 31-10-2012, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký Quyết định số 2723/QĐ-BNN-TCCB tặng thưởng Bức trướng cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế TP Cần Thơ với thành tích "20 năm xây dựng và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam, giai đoạn 1992-2012".
Bài, ảnh: AN KHÁNH