13/08/2009 - 14:03

15 năm tù cho tên cướp tại quầy thu ngân Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội

Ngày 12-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 15 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyết (51 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “cướp tài sản”.

Vụ án xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 30-1-2009. Nguyễn Văn Quyết đi ngang qua phòng thu tiền viện phí của Viện Tim mạch, Khoa truyền nhiễm và Trung tâm phục hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai, nhìn thấy sau cửa kính chỉ có mình chị Lê Thị Thảo đang ngồi đếm tiền ở bàn nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Quyết đi ra cổng bệnh viện giả vờ mua hoa quả của một người bán hàng rong rồi lấy trộm luôn con dao. Quay lại phòng thu phí, thấy chị Thảo vẫn ngồi một mình ở trong phòng, cửa ra vào phía sau không chốt khóa, Quyết đội mũ len trùm kín nửa đầu, chỉ để hở hai mắt, mở cửa đi vào phòng. Vừa lúc đó, chị Thảo nghe tiếng cạch cửa nên đi ra định chốt cửa. Lập tức, Quyết dùng con dao kề vào cổ chị Thảo uy hiếp, một tay túm tóc kéo chị Thảo về phía bàn thu tiền rồi bắt chị Thảo mở két sắt để lấy tiền. Do chị Thảo yêu cầu Quyết nới lỏng tay để mở két nên khi Quyết nới lỏng tay, chị Thảo vùng bỏ chạy ngược lại phía cửa ra vào và kêu “cướp, cướp”. Quyết túm tóc giữ lại và đạp chị Thảo ngã xuống nền nhà rồi lấy dao đâm vào mặt, vào gáy chị Thảo. Trong lúc chị Thảo đang chống cự và tìm cách chạy thoát, Quyết đã lấy được ví tiền và điện thoại di dộng của chị Thảo.

Trong lúc tên Quyết đang khống chế chị Thảo, có một bệnh nhân ngó vào trong phòng. Đối tượng sợ lộ nên nhặt con dao gây án, mở cửa tẩu thoát ra hướng cổng chính Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, Quyết mở ví lục soát thấy có khoảng 1,2 triệu đồng, một số tiền ngoại tệ lẻ và giấy tờ tùy thân của chị Thảo. Y lấy hết tiền trong ví, rồi vứt con dao gây án và chiếc ví xuống sông.

Hai ngày sau khi gây án, Quyết mang chiếc điện thoại cướp được của chị Thảo đến một hiệu cầm đồ trên phố Nam Dư (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bán thì bị phát hiện, bắt giữ. Còn chị Thảo được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 32%.

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết