 |
|
Đội tuyển Việt Nam phấn đấu vào tốp 10 châu Á vào năm 2030(?). |
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 - tầm nhìn đến năm 2030” của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chiến lược có nhiều điểm rất hấp dẫn nhưng tính khả thi đến đâu vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong rất nhiều mục tiêu, giới bóng đá băn khoăn nhiều nhất đến chiến dịch đưa bóng đá nam có mặt trong tốp 10 đội mạnh nhất châu Á những năm 2020-2030.
Nhớ lại 10 năm trước, các nhà hoạch định chiến lược bóng đá Việt Nam cũng đưa ra mục tiêu bóng đá nam lọt vào vòng chung kết World Cup 2020. Tính theo sự phân bổ 4,5 suất của FIFA cho khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam phải nằm trong tốp 5. Giờ theo chiến lược trên thì bóng đá Việt Nam chỉ còn 7 năm nữa để vào vòng chung kết thế giới.
Vấn đề của bóng đá Việt Nam khi đưa ra chiến lược là rằng hay thì thật là hay nhưng ai làm và làm như thế nào lại là chuyện khác. Cứ nhìn vào cách thức tổ chức các đội tuyển tham gia những sân chơi trong khu vực, châu lục một cách manh mún, tự phát theo kiểu đến hẹn lại lên thì có thể phần nào dự báo tương lai của bóng đá Việt Nam.
Hầu hết các đội tuyển trẻ mỗi mùa giải lại có một HLV khác nhau mà không theo một chương trình huấn luyện, đào tạo thống nhất nào. Vì vậy, năm ngoái các lứa U -16, U-19, U-22 đều sạch bóng ở các vòng chung kết châu lục.
Trong chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến 2020, chỉ tiêu cho đội tuyển bóng đá quốc gia và U-23 nam là phải đoạt chức vô địch AFF Cup hoặc SEA Games 1-2 lần. Nghĩa là trong bảy năm tới, hai đội tuyển này chỉ cần 2 lần làm “trùm” Đông Nam Á.
Trên bảng xếp hạng của FIFA trong vài tháng qua, bóng đá Việt Nam đứng ở vị trí số một Đông Nam Á nhiều lần rồi. Thế nhưng thực tế không phải như con số tham khảo kia. Sau 3 năm trắng tay ở SEA Games lẫn AFF Cup. Duy có điều, đội tuyển Việt Nam nằm ở vị trí 17 châu Á lại rất rõ các quốc gia xếp trên đều có nội lực mạnh hơn hẳn mình.
Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam trong 17 năm tới chỉ riêng cho đội tuyển nam là rất nặng nề. Cái chính là chiến lược như vậy nhưng cách làm như thế nào thì chưa ai nói được khi vẫn còn thói quen nhiệm kỳ sau không kế thừa hoặc phủ định nhiệm kỳ trước với tư tưởng cha chung.
Bài, ảnh: SONG HUY