10/09/2021 - 08:54

Ðoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Chấp hành Xã đoàn Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) ở địa phương, như: vận động các nhà hảo tâm sửa chữa tuyến đường dài 1.500m ở ấp Nhơn Phú 1 với chi phí 16,7 triệu đồng; sửa chữa cầu giao thông ở các ấp Nhơn Hưng, Nhơn Hưng A, trị giá 36,7 triệu đồng; tổ chức ra quân phát quang, trồng hoa, làm vệ sinh và dọn dẹp cảnh quan môi trường tuyến đường dài 1.500m… Bên cạnh đó, các Ban Chấp hành chi đoàn ấp phối hợp tổ chức mé cành cây che khuất tầm nhìn, tuyên truyền ATGT ở các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 10.000m.

ÐVTN xã Nhơn Nghĩa phát quang bụi rậm, vệ sinh đường giao thông, góp phần đảm bảo ATGT ở địa phương.

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Phong Ðiền đã chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn trực thuộc thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” phát quang bụi rậm, trồng cây, trồng hoa các tuyến đường. Các Ðoàn cơ sở thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia cùng các ngành, đoàn thể địa phương vận động gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến đường; xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông; tổ chức tẩy rửa rêu bám trên đường giao thông… Các cấp bộ Ðoàn tăng cường công tác tuyên truyền ATGT trong buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ; truyền thông trên mạng xã hội. Ðến nay, toàn huyện đã tổ chức 120 cuộc tuyên truyền với 42.580 lượt ÐVTN, học sinh tham dự. Qua đó, nâng cao ý thức của ÐVTN, học sinh khi tham gia giao thông.

Các cấp bộ Ðoàn đã xây dựng và củng cố được nhiều mô hình đảm bảo ATGT, như: “Bến đò an toàn”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Tuyến đường an ninh trật tự”, “Thắp sáng đường quê”… Ðầu năm 2021, BTV Huyện đoàn đã thành lập Ðội thanh niên tình nguyện gồm 16 thành viên là ÐVTN ở các xã, thị trấn. Ðội đã tham gia xử lý các tình huống bất thường của giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, bảo đảm ATGT trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, BTV Huyện đoàn Phong Ðiền tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của ÐVTN trong chấp hành pháp luật giao thông; nhân rộng các mô hình tham gia đảm bảo ATGT hiệu quả; vận động sửa chữa cầu, đường giao thông ở các xã… Bên cạnh đó, BTV Huyện đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho ÐVTN, học sinh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết