31/12/2021 - 07:24

Ðoàn viên tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

ĐVTN xã Trung An cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ 921.

Từ giữa tháng 11-2021 đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trung An, huyện Cờ Ðỏ tổ chức 3 cuộc ra quân cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn, phát hoang bụi rậm; tuyên truyền, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường... trên tỉnh lộ 921. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn vận động 40 lượt đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia xây dựng 2 cây cầu Hy vọng ở ấp Thạnh Lợi 1, với tổng chiều dài 60m. Hiện nay, BCH Xã đoàn đề nghị Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây dựng thêm 1 cây cầu bê tông trị giá 1,1 tỉ đồng, rộng 4,5m, chiều dài 50m, thuộc ấp Thạnh Lộc 1.

Năm 2021, BCH Xã đoàn đã tổ chức thực hiện 9 công trình, phần việc gắn với đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ xây dựng cầu giao thông ở các ấp; tổ chức cắt tỉa cành cây mục, thu dọn cây chết trên tỉnh lộ 921; phối hợp tuần tra giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã; ra quân lập lại trật tự ở các tuyến đường, chợ… BCH Xã đoàn còn phối hợp với Ban Nhân dân ấp Thạnh Lợi 2 vận động nâng cấp tuyến đường chiều dài 1.300m, với tổng số tiền 16 triệu đồng. Ðồng thời duy trì và nâng chất mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” trên tỉnh lộ 921.

Thời gian tới, BCH Xã đoàn Trung An tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ÐVTN chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ thông qua mạng xã hội, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ chức Ðoàn; xây dựng mô hình tham gia đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương… Ðồng thời, tích cực tham gia cùng ban, ngành, đoàn thể vận động ÐVTN, người dân xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết