Sau trận giao hữu thắng Indonesia 3-2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chiều 9-11, đội tuyển Việt Nam đã đến Cần Thơ chuẩn bị cho trận đấu với CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản vào ngày 12-11. Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam sang Myanmar tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2016. Trong hành trình tìm kiếm chiếc HCV tại giải đấu sắp khai mạc vào ngày 19-11 tới, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng xem đây là cử dượt quan trọng nhằm xác định 23 cầu thủ sẽ đến Myanmar.
Hiện tại, trong tay HLV Nguyễn Hữu thắng có 29 cầu thủ và ông sẽ loại 6 người, để có danh sách cuối cùng. Mặc dù còn trận đấu giao hữu với CLB Avispa Fukuoka, nhưng có lẽ trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình đã "lộ diện" đội hình chính của tuyển Việt Nam. Bất ngờ nhất là việc Trọng Hoàng được HLV hữu Thắng thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ đá cặp cùng Xuân Trường. Điều này cho thấy nhà cầm quân xứ Nghệ chuẩn bị phương án thay thế cho trường hợp Hoàng Thịnh không kịp bình phục chấn thương. Tuy không ra sân trong trận đấu với Indonesia, nhưng Hoàng Thịnh và tiền vệ Tuấn Anh là những sự lựa chọn thường xuyên của HLV Hữu Thắng trong những trận giao hữu thời gian qua. Từ đó cũng có nghĩa tiền vệ Huy Hùng nhiều khả năng sẽ không tháp tùng cùng đồng đội đến Myanmar.

Pha đi bóng của Văn Quyết (số 10) trước các cầu thủ Indonesia. Ảnh: sivertimes.
Trên hàng công, với pha đón bóng đẳng cấp từ đường chuyền dài vượt tuyến của Ngọc Hải để ghi bàn vào lưới Indonesia, Văn Toàn đã thể hiện phẩm chất của một "sát thủ" biết chớp thời cơ. Công Phượng vào sân và có bàn thắng để tìm lại cảm giác ở đội tuyển. Công Vinh cũng thể hiện vai trò thủ lĩnh với pha lập công từ cú đá phạt của Thanh Trung. Sự xuất hiện của Lê Văn Thắng ở giữa hiệp 2 cho thấy HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng cầu thủ đa năng này trong sơ đồ chiến thuật của mình. Lối chơi của tuyển Việt Nam cũng trở nên biến hóa hơn khi có sự góp mặt của Thành Lương. Vì vậy, tiền đạo Hoàng Đình Tùng và các tiền vệ như Quang Huy, Phi Sơn, Huy Toàn sẽ phải vất vả cạnh tranh suất dự AFF Suzuki Cup 2016.
Khó khăn nhất của HLV Hữu Thắng vào lúc này có lẽ là chọn lựa hàng thủ khi tiếp tục để thua 2 bàn ngớ ngẩn trước các chân sút Indonesia. Chỉ có Văn Thanh với khả năng lên công về thủ tuyệt vời là sự đảm bảo an toàn nhất bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, cánh phải của Đình Đồng chưa thật sự chắc chắn, thường xuyên bị các cầu thủ Indonesia khai thác. Cặp trung vệ Tiến Thành- Đình Luật cũng chưa bọc lót cho nhau hiệu quả. Chỉ khi Quế Ngọc Hải vào sân, hàng thủ của Việt Nam mới làm người hâm mộ an tâm hơn. HLV Hữu Thắng đã sử dụng hầu hết những trung vệ có trong tay và còn mỗi Minh Tùng chưa ra sân phút nào trọng trận đấu với Indonesia. Lựa chọn ai và giữ ai cho vị trí trung vệ cặp với Ngọc Hải có thể chỉ được HLV Hữu Thắng quyết định sau trận đấu với CLB Avispa Fukuoka.
Đến thời điểm này, có thể nhận ra đội hình tốt nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016, nhưng HLV Hữu Thắng sẽ còn phải gia cố thêm hàng phòng ngự mới có thể hy vọng tiến xa ở giải đấu sắp tới.
NGUYỄN MINH