06/07/2013 - 20:28

“Hạn” của bầu Thắng

 Bầu Thắng đang gặp hạn vì những góc nhìn khác nhau về ông liên quan đến bóng đá.

Ông Võ Quốc Thắng trước khi ngồi ghế Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn thường phát biểu trên báo chí mỗi khi CLB Đồng Tâm Long An sa sút hay bóng đá Việt Nam có vấn đề. Vậy mà gần đây không còn thấy bóng dáng ông sau chuỗi ngày mệt mỏi từ chuyện "công" đến chuyện "tư". Hơn 2 tháng qua, không mấy khi bầu Thắng lên tiếng về chuyện của ngôi nhà chung VPF, cũng không thấy ông sát cánh với Đồng Tâm Long An (ĐTLA), nói gì đến Kienlongbank Kiên Giang.

Bầu Thắng vẫn là Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Long An, là công ty mẹ của Công ty Cổ phần thể thao ĐTLA đang nuôi đội bóng, dù nhiều lần ông đã nói giao toàn quyền ở CLB cho người em út quản lý. "Của đau con xót", có thể bầu Thắng không trực tiếp điều hành đội ĐTLA như trước nhưng nói ông không có liên quan là không đúng. Tương tự, hồi cuối tháng 4-2013, bầu Thắng trở thành Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kienlongbank và đây là nhà tài trợ chính cho CLB K.Kiên Giang. Nghĩa là với chiếc ghế Chủ tịch VPF cộng với sự dính dáng cùng ĐTLA, K. Kiên Giang, bầu Thắng ít nhiều có những tác động hoặc thông qua chỉ đạo chứ không cần phải xắn tay vào việc.

Vì thế, việc bầu Thắng chìm vào lặng lẽ với bóng đá khiến người ta dễ nảy sinh câu hỏi ông đã chán bóng đá hay muốn tìm sự yên tĩnh cho mọi sự lắng đọng rồi trở lại?

Đúng là rất khó trả lời câu hỏi này. Bởi chính ông đã cảm giác khó ở sau khi nhận nhiều góp ý về chuyện "một ông chủ hai đội bóng". Bên cạnh đó, những vụ việc gần đây của VPF đã không còn thấy ông lên tiếng chấn chỉnh như cái hồi cùng với bầu Kiên, bầu Đức khai sinh ra VPF.

ĐTLA vừa mới lên hạng mùa này lại ngấp nghé ở cửa tử. Họ vừa trao cho đối thủ Sông Lam Nghệ An một kỷ lục ghi 8 bàn trong một trận đấu và đây là hồi chuông cảnh tỉnh muộn cho một đội bóng không được đầu tư nhiều. Trong khi đó, CLB anh em K. Kiên Giang cũng có nguy cơ tan rã khi cầu thủ ra sân mà cái đầu luôn nghĩ đến khoản tiền lót tay còn bị nợ. Nhớ lúc ông Võ Quốc Thắng mới lên ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, đội bóng có ngay 25% tiền lót tay, khoảng 2 tỉ đồng nợ hồi… năm ngoái khiến anh em vui lắm. Giờ thì cầu thủ K. Kiên Giang chịu đựng đến đáy của sự kiên nhẫn rồi.

Nghiệt ngã hơn, chính 2 đội bóng ĐTLA và K. Kiên Giang phải loại trừ nhau để tồn tại. Cho nên nỗi ám ảnh rớt hạng hoặc chấp nhận buông một đội nhằm tránh điều tiếng là một khả năng rất lớn buộc bầu Thắng phải chọn.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết