28/03/2023 - 19:24

Ðề nghị đầu tư xây dựng kè chống sạt lở

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư xây dựng kè sông Ô Môn phía bờ trái, đoạn từ cầu Ba Rích đến Ðình Thới An để chống sạt lở bờ sông. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Sông Ô Môn là một trong những tuyến sông có tình hình sạt lở diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, thành phố đã tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để đầu tư và đưa vào sử dụng trên 4,7km kè kiên cố chống sạt lở phía bờ phải sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) với tổng kinh phí trên 462 tỉ đồng. Ðồng thời, đang triển khai thi công 2 dự án dài trên 2,7km, với kinh phí khoảng 323 tỉ đồng.

Hiện tại, phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) còn lại đoạn từ rạch Cam My đến rạch Tầm Vu với chiều dài khoảng 1.900m và đoạn từ rạch Tầm Vu đến chợ Thới An (Ðình Thới An) với chiều dài khoảng 1.150m là chưa có dự án kè chống sạt lở. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn, chưa thể cân đối để đầu tư.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát tình hình sạt lở trên tuyến, tham mưu kiến nghị bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư các dự án kè chống sạt lở trọng điểm trên sông Ô Môn (nối tiếp các dự án đang thực hiện đầu tư trở ra phía Ðình Thới An).

Chia sẻ bài viết