12/09/2008 - 09:01

TP Hồ Chí Minh:

“Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, 10 bị cáo ra hầu tòa

Ngày 11-9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Hiếu và đồng bọn phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức đá gà cá độ ăn tiền tại quận Tân Phú. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù, Phạm Trường Đại (35 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Thuy (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thành (48 tuổi) cùng mức án 1 năm 1 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Hà Thanh Sang (31 tuổi); Nguyễn Ngọc Thanh (26 tuổi); Trần Xuân Mỹ (55 tuổi); Nguyễn Duy Tân (39 tuổi); Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi) lãnh mức án từ 1 năm tù treo cho đến 2 năm tù giam, cùng về tội “Đánh bạc”. Riêng bị cáo Danh Phi Lân (27 tuổi, Việt kiều Mỹ) bị HĐXX tuyên phạt số tiền là 30 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2007, Nguyễn Trung Hiếu đứng ra tổ chức đá gà cá độ cho nhiều đối tượng tham gia để thu tiền xâu. Nơi diễn ra những trận đá gà ăn tiền là một bãi đất trống phía sau nhà số 83/20, Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, Hiếu và đàn em là Đạt, Thuy, Thành đứng ra tổ chức từ 1 đến 5 độ đá gà; số con bạc tham gia cá độ từ 10 đến 15 người. Theo qui định, mỗi độ gà các con bạc phải đặt cược từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Hiếu đứng ra thu tiền xâu của mỗi bên đặt cược là 10% và 5% đối với bên thắng cược. Từ tháng 7-2007 đến tháng 8-2007, số tiền mà Hiếu và đồng bọn thu lợi bất chính từ những lần tổ chức cá độ đá gà với số tiền lên đến 17 triệu đồng.

Ngày 15-8-2007, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Nguyễn Trung Hiếu cùng đồng bọn tổ chức cho 21 đối tượng tham gia cá độ đá gà, thu giữ 18 triệu đồng và 300 USD cùng một số tang vật phạm tội khác.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết