29/06/2013 - 20:03

Vòng 14 V-League Eximbank 2013

“Cửa” nào cho các đội bóng miền Tây?

Phan Thanh Bình (phải) giờ chỉ sắm vai dự bị ở
Đồng Tâm Long An.

Nguy cơ rớt hạng đang chực chờ với 2 đội bóng miền Tây  là Đồng Tâm Long An và Kienlongbank Kiên Giang. Đồng Tâm Long An rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau trận thua Thanh Hóa 1-3 ở vòng 13, còn Kienlongbank Kiên Giang cũng vừa thua ngược Xi măng Xuân Thành Sài Gòn 2-4 trong trận đấu bù hôm 26-6. Chiều 30-6, Đồng Tâm Long An sẽ đến làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Kienlongbank Kiên Giang sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Rạch Giá.

Tình thế này có thể khiến 2 đội bóng ĐBSCL phải chiến đấu với nhau để trụ hạng. Nhớ lại giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, 2 đội bóng miền Tây là Kienlongbank Kiên Giang và Đồng Tháp cũng nằm trong cuộc “đào tẩu” thoát khỏi nhóm rớt hạng cùng với Khánh Hòa và CBL bóng đá Hà Nội. Khi đó, nhờ lợi thế sân nhà, Kienlongbank Kiên Giang đã giành thắng lợi 2-0 trước Navibank Sài Gòn ở lượt trận cuối, để giành quyền trụ hạng đẩy đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đồng Tháp xuống hạng Nhất. Năm nay, có lẽ hoàn cảnh tương tự lại diễn ra với Kienlongbank Kiên Giang và Đồng Tâm Long An dù 2 đội bóng này được cho là cùng của ông bầu Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF). Nếu thực sự 1 trong 2 đội phải xuống hạng, có lẽ ông Thắng sẽ không buồn vì đỡ phải mang tiếng là “một ông chủ hai đội bóng”. Nhưng điều đáng buồn là các đội bóng đá ĐBSCL năm nào cũng vậy, cứ phải rơi vào cuộc chạy đua tránh rớt hạng.

Có lẽ Đồng Tâm Long An sẽ còn rất lâu mới tìm lại được thời hoàng kim với 2 lần vô địch V-League liên tiếp (2005 và 2006). Hiện tại đội bóng này đang bị “vùi dập” tại V-League với vị trí chót bảng xếp hạng được 11 điểm. Sau 13 vòng đấu, cựu vương V-League mới chỉ giành được 3 trận thắng, ghi được 15 bàn nhưng thủng lưới đến 27 bàn. Lực lượng của Đồng Tâm Long An giờ cũng làng nhàng với những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao như Việt Thắng, Phan Thanh Bình… HLV Marcelo cho rằng vấn đề của Đồng Tâm Long An không chỉ là lực lượng, mà còn là tâm lý cầu thủ khi đá trên sân khách.

Với những vấn đề nội tại như thế, đội bóng Long An khó bề đứng vững trước một Sông Lam Nghệ An đang khát khao chiến thắng sau chuỗi 5 trận không thắng. Đang muốn tìm lại niềm tin với người hâm mộ, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy trọn 3 điểm.

Kienlongbank Kiên Giang nhỉnh hơn đội bóng láng giềng Long An, khi cầu thủ luôn giữ được tinh thần chiến đấu mỗi khi ra sân. Trận đấu bù gặp Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mới đây, các cầu thủ Kiên Giang đã dẫn trước 2 bàn, nhưng sai lầm chiến thuật đã khiến họ phải thất thủ. Hàng phòng ngự của Kiên Giang chưa bao giờ được đánh giá chắc chắn và họ là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất V-League sau 13 vòng đấu (32 bàn). Nếu muốn ở lại V-League mùa sau, thầy trò HLV Lai Hồng Vân sẽ phải cải thiện nhiều ở khâu phòng ngự.

So về lực lượng, Hoàng Anh Gia Lai hơn hẳn Kienlongbank Kiên Giang, nhưng sân nhà Rạch Giá có thể là lợi thế để thầy trò HLV Lai Hồng Vân “tiễn khách” về không.

Các trận đấu cùng ngày còn lại: Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng, Đồng Nai- XM Xuân Thành SG và Becamex Bình Dương – The Vissai Ninh Bình.

     Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

 

Chia sẻ bài viết