21/03/2022 - 08:33

Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh "tự soi, tự sửa" 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (NQTW4) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh. Các tổ chức đảng, CB, ÐV đã nghiêm túc, thẳng thắn "tự soi" những hạn chế, yếu kém để phát huy ưu điểm, "tự sửa" khuyết điểm, góp phần đẩy lùi suy thoái, vi phạm, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Công chức một cửa xã Thạnh Quới luôn nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, phục vụ nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy xã Thạnh Quới tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "tự soi, tự sửa" để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, hằng tháng, các chi bộ tổ chức cho ÐV tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc. Qua đó, đánh giá những việc làm được, chưa được, đề ra giải pháp khắc phục. Bằng cách làm này, các ÐV đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, ngày càng tiến bộ hơn. Anh Phạm Văn Tuyến, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, chia sẻ: "Trước đây, tôi thỉnh thoảng đi làm trễ, về sớm ảnh hưởng đến việc chung. Năm 2021, tôi đã sắp xếp công việc hợp lý và đã sửa chữa được khuyết điểm, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn với người dân". Theo anh Huỳnh Minh Tấn, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, năm 2020, tự soi bản thân, anh nhìn nhận công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, chiến sĩ chưa hiệu quả, dẫn đến một số chiến sĩ dân quân xin giải ngạch trước thời hạn; một số chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện chưa đầy đủ. Khắc phục khuyết điểm này, anh Tấn thường xuyên gần gũi, động viên, giúp nhiều chiến sĩ vượt qua khó khăn nên năm 2021 đến nay hầu hết chiến sĩ dân quân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với các cá nhân, các tập thể ở xã Thạnh Quới cũng nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa" khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy xã là tập thể nêu gương trong công tác này. Cụ thể, tại hội nghị kiểm điểm cuối năm 2020, BTV Ðảng ủy xã "tự soi" và chỉ ra những hạn chế: chỉ đạo công tác giảm nghèo, vận động bao phủ bảo hiểm y tế, kết nạp ÐV chưa đạt kế hoạch. Ðồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên, BTV Ðảng ủy xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, sát cơ sở; mỗi việc chỉ đạo được gắn trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, có kiểm tra, giám sát, có nhắc nhở và đưa vào đánh giá xếp loại cuối năm. Nhờ vậy, năm 2021 hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu xã đều đạt và vượt kết hoạch. Ðảng bộ xã được BTV Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, năm 2021 đến nay, Ðảng bộ huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào "tự soi, tự sửa". Ðồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, nhằm nhận diện rõ những suy thoái, đề ra lộ trình khắc phục, sửa chữa. Qua phong trào "tự soi, tự sửa" trong năm 2021, BTV Huyện ủy đã khắc phục được những hạn chế được phân tích chỉ ra trong hội nghị kiểm điểm vào cuối năm 2020. Trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng; thực hiện quy hoạch khu công nghiệp huyện; đầu tư cải tạo và nâng cấp chợ các xã; củng cố, nâng chất và thành lập mới nhiều hợp tác xã.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức nên việc giải quyết và trả thủ tục hành chính cho người dân chuyển biến tích cực, trả kết quả đúng hạn, trước hạn đạt trên 99%. BTV Huyện ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả nên tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định; tội phạm và tai nạn giao thông giảm mạnh so với năm 2020. Ðặc biệt, BTV Huyện ủy đã khắc phục được hạn chế trong công tác cán bộ, đó là kiện toàn, sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý 3 phòng và đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện và 8 xã trong huyện, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Với tinh thần "tự soi, tự sửa", Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ÐV. Từ năm 2021 đến nay, Ðảng bộ huyện chỉ có 16 ÐV vi phạm; nhiều hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ đã được khắc phục kịp thời, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Chia sẻ bài viết