07/02/2024 - 09:43

Ðảm bảo phương tiện vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 

Vào dịp Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân  sẽ tăng cao so với ngày thường. TP Cần Thơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng nhiều giải pháp nhằm bảo đảm phục vụ vận chuyển hành khách thông suốt và an toàn trước, trong và sau Tết…

Hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ.

Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ ngày 8 đến hết ngày 14-2-2024, dự báo dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2024 nhu cầu đi lại sẽ tăng cao. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bến xe tại TP Cần Thơ đã lên kế hoạch và các phương án cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Tại Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ, mỗi ngày có thể đáp ứng gần 40.000 lượt hành khách và khoảng 1.500 lượt phương tiện các loại ra vào bến với sự tham gia của 65 doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận chuyển 79 tuyến đường trên cả nước. Qua đó, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, góp phần phục vụ phát triển thành phố. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: Dự báo lưu lượng hành khách qua Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ và Bến xe khách Ô Môn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trước Tết 10 ngày và sau Tết 10 ngày tăng bình quân so với ngày thường khoảng 50-60%. Công ty đã chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để điều động đủ các phương tiện vào bến để tăng cường phục vụ người dân trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng khách ứ đọng tại bến. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng hữu quan để giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Các đơn vị vận tải đã có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web hoặc ứng dụng của đơn vị. Từ cuối tháng 11-2023, một số đơn vị đã triển khai đặt chỗ trước cho khách đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng Chi nhánh Cần Thơ của Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cho biết: Đơn vị cũng đã xây dựng phương án tăng cường 30% lượng xe phục vụ hành khách, bảo đảm đủ phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Để bảo đảm an toàn, công ty đã chủ động kiểm tra phương tiện và người lái, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện giá vé theo quy định...

Trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, theo ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, xe buýt hoạt động xuyên suốt trong dịp Tết. Trung tâm phối hợp Công ty CP Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines - chi nhánh Cần Thơ chuẩn bị 2-4 xe buýt hỗ trợ tăng cường giải tỏa hành khách tại bến xe theo điều động của Sở GTVT khi cần thiết. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi và phương tiện xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch, Trung tâm yêu cầu đảm bảo các quy định về an toàn giao thông và tuyệt đối không được tự ý nâng giá cước, thu giá cước không đúng theo giá niêm yết…

Về phía hành khách, nhiều người tranh thủ sắp xếp về quê sớm để tránh đông đúc và giảm thời gian di chuyển do tình trạng ùn tắc giao thông những ngày cao điểm Tết. Chị Lê Hồng Nhi quê ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, làm việc tại TP Cần Thơ chia sẻ: “Tôi cố gắng hoàn thành sớm công việc vào 23 Tết, để về quê vào 24 Tết sum họp với gia đình sớm hơn. Những ngày này vẫn chưa đông khách lắm vì công nhân, viên chức vẫn chưa được nghỉ. Cận Tết, đi lại đông đúc sẽ mất nhiều thời gian hơn”...

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thông suốt và an toàn, ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: Sở GTVT thành phố đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức triển khai phục vụ nhu cầu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp bến xe chủ động xây dựng kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, lên phương án sắp xếp, điều tiết phương tiện ra, vào đón, trả khách hợp lý; triển khai các hình thức bán vé nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho người dân mua vé. Đặc biệt, có biện pháp phòng, chống việc đầu cơ, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến; chỉnh trang bến bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch và phương án phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để tăng cường giải tỏa hành khách khi cần thiết. Cùng đó, phổ biến lái xe và nhân viên phục vụ thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông. Sở GTVT cũng giao trách nhiệm các đơn vị trực thuộc phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra về các quy định về vận tải hành khách, kiểm tra kê khai, niêm yết và bán vé cước vận tải... kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm...

Bài, ảnh: T. TRINH

 

Chia sẻ bài viết