04/09/2011 - 09:48

Xuồng, ghe An Giang “xuất khẩu” sang Campuchia

Đến hẹn lại lên, vào nước nổi hàng năm làng nghề đóng xuồng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại vào vụ rất sôi động. Năm nay mùa nước nổi lên nhanh, nên nghề đóng xuồng càng nhộn nhịp hơn và đang vào chính vụ. Đặc biệt theo các cơ sở, xuồng Chợ Mới không chỉ bán khắp các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn có 1/4 - 1/3 số lượng làm ra được “xuất khẩu” sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Hiện nay tiêu thụ mạnh nhất là xuồng lườn nhờ có kích thước nhỏ, gọn từ 5 mét - 6 mét chiều dài, dễ dàng cho người sử dụng làm phương tiện mua bán tạp hóa len lỏi vào các kinh rạch, vùng sâu hay để chở đất thuê, giăng lưới, đánh bắt cá, trồng thu hoạch cây thủy sinh ấu, rau nhút, bông súng, bông điên điển hoặc đưa rước học sinh trên các kinh rạch nhỏ vào mùa nước nổi. Xuồng sử dụng được trên 3 năm, với giá phù hợp túi tiền từ 1 - 1,3 triệu đồng/chiếc tùy kích cỡ.

Năm 2006 tỉnh An Giang đã chính thức công nhận làng nghề với 115 hộ, giải quyết gần 500 lao động địa phương có việc làm quanh năm. Cao điểm vào mùa nước nổi như hiện nay, các làng nghề thu hút trên 500 lao động thời vụ, có thu nhập từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày/lao động. Nhờ vậy cũng giảm được thời gian làm ra 1 sản phẩm từ 3 ngày xuống còn 1 - 2 ngày/chiếc, đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết