19/07/2010 - 08:05

An Giang:

Xuất hiện 45 đoạn sông có nguy cơ sạt lở đất cao

* Đồng Tháp: Tiếp tục sạt lở bờ sông ở 36 xã, phường, thị trấn nằm cạnh sông Tiền, sông Hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh An Giang đã thực hiện đo đạc, khảo sát đợt 1 năm 2010 trên 49 đoạn sông trong tỉnh. Kết quả cho thấy có 45/49 đoạn sông này có nguy cơ sạt lở đất từ mức độ nguy hiểm đến rất nguy hiểm và cần có các giải pháp đồng bộ để xử lý trước mùa mưa lũ năm nay.

Khu vực được tiến hành khảo sát là tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Bình Ghi, kênh Vàm Sáng và sông Cái Vừng. 45 đoạn sông có nguy cơ sạt lở với hệ số cung trượt dao động từ 0,431 đến 0,961 là mức độ nguy hiểm đến rất nguy hiểm. Sạt lở xảy ra từng đoạn có chiều dài trung bình từ 5 đến 30 mét và không liên tiếp. Đặc biệt có một số đoạn dài trên 100 mét và rộng trên 50 mét, tập trung nhiều ở đoạn sông thuộc xã Vĩnh Hòa, Tân An (thị xã Tân Châu), xã Kiến An, Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tốc độ trượt dao động từ 1 đến 20mét/năm và có xu hướng di chuyển dần về hạ nguồn của đoạn sông. Một vài điểm có chiều hướng sạt lở đào khoét sâu thêm vào đường bờ, làm mất diện tích khá lớn đất canh tác và hư hại một số tuyến đường giao thông nội bộ trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát, với 45 đoạn sông có nguy cơ sạt lở cao, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch và có giải pháp phòng chống thiên tai kịp thời. Đồng thời thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực cảnh báo; lên phương án phòng chống, khắc phục sạt lở đất, di dời dân đến nơi an toàn, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở...

* Tại tỉnh Đồng Tháp, tình hình sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn ở 36 xã, phường, thị trấn nằm cạnh sông Tiền, sông Hậu, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay. Sạt lở nhiều nhất là ở các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Châu Thành (nằm cạnh bờ sông Tiền) và huyện Lấp Vò (bên cạnh bờ sông Hậu).

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tại các địa phương, từ đầu năm đến nay đã bị sạt lở với chiều dài 19 km, diện tích sạt lở cuốn trôi 4,1 ha; số hộ dân nằm trong vùng sạt lở có nhà cách bờ sông từ 0-20 m là 2.299 hộ. Xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) vừa qua xảy ra 3 điểm sạt lở, mỗi điểm dài từ 40-45 m ăn sâu vào đất liền và nhà dân 5-7 m. Theo các ngành chuyên môn, mặc dù huyện Châu Thành nằm ở hạ lưu của sông Tiền nhưng không loại trừ có thể xảy ra sạt lở. Nguyên nhân là do đoạn sông cong, cấu tạo nền địa chất mềm, dòng chảy mạnh trong mùa lũ, sóng to gió lớn, mặt khác do bãi bồi cồn Linh thuộc (xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) lấn ra ngoài sông đã làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy. Hiện, sạt lở bờ sông Tiền thuộc xã An Hiệp có xu hướng dịch chuyển xuống hạ lưu. Việc sạt lở đầu nguồn ở huyện Hồng Ngự là do nước lũ thượng nguồn từ Campuchia đổ về mạnh qua tỉnh Đồng Tháp và do khai thác cát sông bừa bãi.

VƯƠNG THOẠI TRUNG- NGUYỄN VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết