08/07/2012 - 18:12

Xoa dịu liên minh

Tân Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi sẽ có chuyến công du chính thức nước ngoài đầu tiên tới Arabie Séoudite vào ngày 11-7. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi ông Morsi gặp Đại sứ Arabie Séoudite Ahmed Qattan tại Thủ đô Cairo và nhận thư mời của Quốc vương Abdullah hôm 7-7.

Đại sứ Qattan cho biết Quốc vương Abdullah mời Tổng thống Morsi sang thăm Riyadh nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước “trên tất cả các lĩnh vực”. Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, việc ông Morsi chấp nhận lời mời của Quốc vương Abdullah là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Hồi giáo này muốn duy trì mối quan hệ liên minh lâu dài với nước láng giềng giàu có khi mà có nhiều quan chức tại các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Arabie Séoduite, thời gian gần đây thường hay bày tỏ lo ngại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đang có âm mưu hậu thuẫn làm thay đổi các chế độ vương triều trong khu vực. Người ta tin rằng giới cầm quyền ở Arabie Séoudite đã  ủng hộ đối thủ của ông Morsi là cựu tướng lĩnh quân đội và cựu thủ tướng dưới thời Hosni Mubarak đắc cử tổng thống Ai Cập với hy vọng mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước sẽ không bị tan vỡ.

Để trấn an nỗi lo đó, sau khi có kết quả đắc cử tổng thống Ai Cập, ông  Morsi cam kết không “xuất khẩu cách  mạng mùa xuân A-rập” hay can thiệp các vấn đề nội bộ của nước khác. Đáp lại, chính quyền hoàng gia Arabie Séoudite tuyên bố cung cấp 1 tỉ USD cho Ngân hàng Trung ương Ai Cập, 500 triệu USD hỗ trợ kinh tế tổng hợp và 250 triệu USD xuất khẩu khí đốt thiên nhiên sang Ai Cập. Theo Đại sứ Qattan, quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nước thời hậu Hosni Mubarak đã tăng lên chứ không hề giảm đi. Số công nhân Ai Cập đang làm việc tại Arabie Séoudite đã tăng từ 1,5 triệu người lên 1,650 triệu người hiện nay.

Sự lên ngôi của thế lực Hồi giáo tại Ai Cập trong làn sóng “Mùa xuân A-rập” rõ ràng đã gây tâm lý bất an cho nhiều nước trong khu vực và đồng minh, nhưng cũng vì thế mà họ phải tìm cách tác động và tăng cường ảnh hưởng nhiều hơn. Chính quyền Cairo cũng phải tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài để khôi phục lại nền kinh tế, hệ thống tài chính đang bị suy yếu nghiêm trọng, coi đây là mục tiêu ưu tiên số một để lấy lòng tin, sự kỳ vọng của dân chúng sau giai đoạn chính biến.

KIẾN HÒA  (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết