13/05/2020 - 20:35

Xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch Cần Thơ theo hướng đổi mới, hiện đại 

Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn thể… được Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo thực hiện hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật. Qua đó, hoạt động VH,TT&DL trên địa bàn thành phố được nâng tầm, khẳng định vị thế.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, tháng 3-2020. Ảnh: QUỐC THÁI

Đảng bộ Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ có 13 chi bộ trực thuộc, gồm 230 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Sở cùng cấp ủy chi bộ trực thuộc chú trọng thông qua công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ và đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cụ thể, Đảng bộ Sở và cấp ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở; chương trình công tác toàn khóa, thể hiện đầy đủ vai trò của Đảng ủy trong việc thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả, trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; đảng viên toàn Đảng bộ luôn vững vàng, an tâm công tác.

Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, tất cả các tập thể xây dựng chương trình hành động và tất cả đảng viên đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề của từng năm và đăng ký nội dung “làm theo”. Bên cạnh đó, các Chi bộ duy trì kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt lệ hằng tháng; tuyên truyền cho cán bộ công chức trong các buổi đọc báo sáng.

***

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở VH,TT&DL phát huy tốt vai trò của cấp ủy đảng trong phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã công nhận được 84 đơn vị đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa, văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, đạt 112% chỉ tiêu. Công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích được quan tâm, nhiều công trình xây dựng được đưa vào sử dụng.

Hiện thành phố có 36 di tích được xếp hạng (13 cấp quốc gia và 23 cấp thành phố); 104 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được ghi nhận; 4 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; 4 Bảo vật quốc gia. Hệ thống Thư viện tiếp tục được củng cố từ cấp thành phố đến cơ sở, mỗi năm bổ sung trung bình 25.000-28.000 bản sách mới, tổng vốn sách trong các thư viện hiện nay là 602.900 quyển (đạt tỷ lệ 0,488 bản sách/người, cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 0,46). Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật trong các chương trình biểu diễn tại địa phương và tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn. Đảng bộ Sở đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp; phối hợp và tổ chức 116 giải thể thao toàn quốc, quốc tế và cấp thành phố. Thể thao Cần Thơ tham dự 399 giải đấu, đạt 1.942 huy chương các loại.

Xác định tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của thành phố, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, về đẩy mạnh phát triển du lịch. Từ khi Nghị quyết ra đời, du lịch Cần Thơ phát triển mạnh, cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Hiện nay, Cần Thơ có 285 cơ sở lưu trú, với gần 8.000 phòng và nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay có quy mô được đầu tư. Mức tăng trưởng du lịch hằng năm của TP Cần Thơ đều tăng bình quân khoảng 12%. Riêng năm 2019, du lịch Cần Thơ đón hơn 8,8 triệu lượt khách du lịch; trong đó, khách lưu trú hơn 3 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 4.400 tỉ đồng, tăng 4 lần so năm 2015 và đạt 365% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá: Những thành quả đạt được nhiệm kỳ qua chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố ngày càng được mở rộng. Việc nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất từng cấp ủy viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập trung dân chủ” trong hoạt động của Đảng cũng là nền tảng góp phần cho Đảng bộ Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL, nhấn mạnh: Mục tiêu cốt lõi của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn gắn với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và phát triển lĩnh vực VH,TT&DL theo hướng đổi mới và hiện đại”. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đề ra 5 nhóm chỉ tiêu quan trọng cùng với các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, sẽ được trình tại Đại hội Đảng bộ Sở VH,TT&DL diễn ra vào hôm nay, 14-5.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết