06/02/2014 - 20:29

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Năm 2013, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,31 % so với dân số. Trong đó, đảng viên đạt 20,19%; đoàn viên đạt 55,18%; Chi bộ quân sự đạt 100%; Chi đoàn quân sự đạt 100%... Theo lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, năm 2014, các đơn vị sẽ tập trung việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.


Vừa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các công trình trong Tết Quân-Dân năm 2014 tại xã Trung Hưng, các chiến sĩ Ban CHQS thị trấn Cờ Đỏ lại tập trung lo công việc trong và sau Tết Nguyên đán. Anh Huỳnh Văn Thắm, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động, cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu qua Tết. Dù khối lượng công việc có nhiều hơn so với ngày thường nhưng được góp phần để bà con đón Xuân bình yên, vui vẻ là chúng tôi vui rồi. Sau Tết, chúng tôi điều động Dân quân cơ động huấn luyện trong năm 2014 nên ngay từ bây giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ”. Theo anh Võ Hoàng Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, năm 2013, công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…ở thị trấn tiếp tục được nâng chất, đạt kết quả tốt. Nhằm nâng cao khả năng SSCĐ, ứng phó với mọi tình huống, Ban CHQS thị trấn đã thực hiện tốt các chế độ trực SSCĐ, như: trực chỉ huy, thông tin, lực lượng, phương tiện. Đồng thời thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết đúng thời gian quy định. Anh Vũ cho biết: “Năm qua, cùng với lực lượng Công an chúng tôi đã tổ chức 296 cuộc tuần tra. Qua đó, đã phát hiện 2 vụ trộm, 5 vụ đánh nhau…và kịp thời xử lý, giữ gìn bình yên cho địa phương. Cùng với thành tích ở các mặt trong công tác quốc phòng-quân sự địa phương, mới đây đơn vị đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tuyên dương là Đơn vị Quyết thắng”.

Lực lượng Dân quân thường trực huyện Cờ Đỏ hỗ trợ xây cầu trong Tết Quân - Dân năm 2014 tại xã Trung Hưng. 

Năm 2013, lực lượng vũ trang huyện Cờ Đỏ đạt nhiều thành tích trong công tác SSCĐ, xây dựng chính quy, xây dựng lực lượng... Cụ thể, Ban CHQS huyện đã xây dựng lực lượng thường trực đúng theo quy định; xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,3%. Thượng tá Nguyễn Huy Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, cho biết: “Do thực hiện tập trung lực lượng vững mạnh toàn diện nên công tác SSCĐ cũng có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Năm qua, lực lượng Quân sự đã phối hợp với Công an tổ chức trên 2.000 cuộc tuần tra, phát hiện và giải tán 104 lượt nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 55 tụ điểm đá gà, lắc bầu cua… Công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn cũng được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện hỗ trợ kịp thời”. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang huyện học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang huyện cũng đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, Đảng bộ Quân sự huyện được Huyện ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện năm 2013.

Theo Trung tá Cao Thanh Tùng, Trưởng Ban DQTV Bộ CHQS thành phố, công tác tập huấn, huấn luyện cho lực lượng DQTV năm 2013 đã được quan tâm chặt chẽ. Cụ thể Bộ CHQS thành phố đã tổ chức 1 lớp tập huấn võ thuật trinh sát cho lực lượng DQTV xã, phường, thị trấn; 1 lớp tập huấn cho cán bộ huấn luyện; 1 lớp cán bộ binh chủng… Các quận, huyện tổ chức 9 lớp tập huấn cho cán bộ huấn luyện với quân số 467 đồng chí. “Công tác huấn luyện Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ và Dân quân binh chủng đều đạt 100% quân số. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cũng được Bộ CHQS thành phố quan tâm như hoàn chỉnh 26 hồ sơ và tổ chức đưa 26 đồng chí đi dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở. Kết quả đã có 17 đồng chí trúng tuyển” - Trung tá Cao Thanh Tùng cho biết.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân, tại các địa phương lực lượng Dân quân đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong hoạt động tuần tra, canh gác theo quy định của Nghị định 77/CP của Chính phủ. Năm qua, đã có 27.162 lượt DQTV tham gia tuần tra, canh gác. Qua đó đã phát hiện 504 vụ việc với 1.051 đối tượng, các đơn vị đã bàn giao Công an xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và bệnh viện đa khoa các quận, huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, tổ chức giúp dân phát quang, đắp đường giao thông với hơn 2.500 ngày công lao động…

Theo Trung tá Cao Thanh Tùng, năm 2014, thành phố xây dựng lực lượng DQTV đạt từ 1,2-1,4% dân số, tỷ lệ đảng viên từ 22% trở lên. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các trụ sở Ban CHQS xã, phường nhằm đảm bảo nơi công tác, ăn nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Trung tá Tùng cho biết: “Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ CHQS thành phố, UBND thành phố thực hiện công tác đào tạo cán bộ, bổ sung và củng cố đội ngũ cán bộ quân sự các cấp. Đồng thời, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: Khang Minh

Chia sẻ bài viết