28/07/2011 - 09:19

Xây dựng lòng tin

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna (trái) bắt tay chào đón người đồng nhiệm đến từ Pakistan Rabbani Khar. Ảnh: AP

Hôm qua, tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Ngoại trưởng nước chủ nhà S.M. Krishna có cuộc hòa đàm với người đồng nhiệm đến từ nước láng giềng Nam Á Pakistan Hina Rabbani Khar. Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng chính thức đầu tiên kể từ khi hai nước đồng ý nối lại đàm phán hòa bình vào đầu năm nay sau một thời gian bị đóng băng vì vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng tháng 11-2008 tại thành phố Mumbai mà Ấn Độ cáo buộc do các phiến quân ẩn náu ở Pakistan tiến hành.

Dư luận cho rằng việc Ấn Độ và Pakistan trở lại bàn đối thoại là dấu hiệu cho thấy hai quốc gia có tiềm lực hạt nhân không muốn tiếp tục đối đầu nhau. Đây là lúc hai nước cần ngồi lại với nhau để hợp tác đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến công du Ấn Độ hồi tuần rồi cũng bày tỏ mong muốn hai nước sớm khơi thông tiến trình hòa đàm. Bởi suy cho cùng với Mỹ, Pakistan vẫn là đồng minh chiến lược, trong khi Ấn Độ đang là đối tác quan trọng, có tác động tới lợi ích của Mỹ ở khu vực. Ngoài vấn đề an ninh, hai bên hy vọng có thể trấn an nhau về chiến lược Afghanistan, tranh chấp khu vực Kashmir, thương mại và tự do đi lại vùng biên giới phi quân sự, chia sẻ nguồn nước.

Trong các vấn đề trên, tăng cường quan hệ thương mại và tạo thuận lợi cho tự do đi lại khu vực biên giới là điều dễ thực hiện nhất. Đây được coi là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin cơ bản giữa hai nước. Ngoại trưởng Pakistan Rabbani Khar nói hai nước đã rút ra được nhiều bài học từ lịch sử nhưng không nên để lịch sử đè nặng làm chệch hướng mục tiêu trở thành “những láng giềng thân thiện” của nhau và cùng có trách nhiệm đảm bảo một khu vực Nam Á ổn định.

KIẾN HÒA
(Theo CNN, Reuters)

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna (trái) bắt tay chào đón người đồng nhiệm đến từ Pakistan Rabbani Khar. Ả

Chia sẻ bài viết