16/06/2026 - 14:17

Xã Thới An Hội phải đặt mục tiêu thoát xã đặc biệt khó khăn 

(CTO) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thới An Hội về 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 16-6 .

Cùng dự buổi làm việc có bà Lê Thị Thanh Lam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố; ông Vương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố. 

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng đề nghị xã Thới An Hội rà soát, điều chỉnh lại công việc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; rà soát lại số liệu thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính; nắm lại toàn bộ dữ liệu dân cư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng khoa học công nghệ, phải tư duy trong công tác chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy yêu cầu việc đánh giá năng lực cán bộ phải dự trên kết quả, sản phẩm cụ thể; đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm để bố trí công việc phù hợp; đặt mục tiêu thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn trong nhiệm kỳ…

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thới An Hội báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Thới An Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế xã phát triển ổn định, trong đó diện tích sản xuất lúa đạt 1.361ha, cây ăn trái đạt 2.468ha, nuôi thủy sản đạt 600ha; xã có 8 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 97%, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đạt 100%... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố, không phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo UBND xã Thới An Hội nêu các kiến nghị tại buổi làm việc.

Tuy nhiên xã Thới An Hội còn một số khó khăn: trang thiết bị, phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số lĩnh vực thiếu biên chế so với nhu cầu thực tế; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc khai thác các nền tảng số; sạt lở xảy ra thường xuyên. Xã kiến nghị thành phố phân bổ kinh phí nâng cấp một số tuyến giao thông xuống cấp; đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng trường lớp chuẩn bị cho năm học mới; đầu tư các công trình phòng chống sạt lở; hỗ trợ kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến rau củ quả; có các cơ chế chính sách phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao; hướng dẫn xã kiện toàn các hội đặc thù...

Tin, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết