18/11/2020 - 08:33

WHO công bố chiến lược “xóa sổ” ung thư cổ tử cung 

Hôm 17-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố chiến lược “xóa sổ” ung thư cổ tử cung trên toàn cầu, nhấn mạnh rằng việc sử dụng rộng rãi vaccine, các xét nghiệm và phương pháp điều trị mới có thể giúp cứu sống 5 triệu người đến năm 2050.

Mỗi năm, thế giới có hơn nửa triệu ca mắc mới ung thư cổ tử cung và hàng trăm ngàn phụ nữ mất mạng vì bệnh này. Theo dự báo của WHO, nếu các nước không hành động khẩn trương, số trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu sẽ tăng từ 570.000 lên 700.000 ca trong giai đoạn 2018-2030, trong khi số ca tử vong tăng từ 311.000 lên 400.000.

Tại cuộc họp thường niên hồi tuần trước, tất cả 194 quốc gia thành viên WHO đã nhất trí kế hoạch loại bỏ ung thư cổ tử cung. Theo Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách sức khỏe gia đình, phụ nữ và trẻ em của WHO - Princess Nothemba Simelela, đây là một cột mốc to lớn vì là lần đầu tiên thế giới nhất trí loại bỏ căn bệnh ung thư duy nhất có thể ngăn chặn bằng vaccine và là bệnh ung thư duy nhất có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

Trong chiến lược mới công bố, WHO kêu gọi các nước đến năm 2030 phải đảm bảo có ít nhất 90% các bé gái được tiêm ngừa đầy đủ vaccine ngừa virus sinh u nhú ở người (HPV, nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung) trước 15 tuổi. Chiến lược cũng kêu gọi đảm bảo ít nhất 70% phụ nữ được xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung lần lượt trước 35 và 45 tuổi, cũng như ít nhất 90% phụ nữ mắc bệnh được tiếp nhận điều trị.

NGUYỆT CÁT (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết