Hôm nay (11-4), cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội 300 thành viên như là bước khởi động trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12-2012. Cuộc tổng tuyển cử lần này diễn ra trong bối cảnh người dân xứ Hàn đang xôn xao bàn tán hai vấn đề thời sự an ninh “nóng hổi” trong nước và khu vực: Một là CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh thời tiết mà chính giới nước này cho là có thể nhằm mục đích thử tên lửa tầm xa; hai là xì-căng-đan nghe lén điện thoại có liên quan đến Tổng thống Lee Myung-bak.
Nhưng các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng mối đe dọa an ninh từ Bình Nhưỡng là vấn đề cũ rích khó có thể ảnh hưởng lớn đến quyền lựa chọn của cử tri xứ sở Kim chi. Cái vấn đề thứ hai mới thật sự nhạy cảm và thu hút sự chú ý của đa số người Hàn. Mạng lưới kênh truyền hình KBS lớn nhất Hàn Quốc mới đây tiết lộ hàng ngàn hồ sơ điều tra của các công tố viên cho thấy ủy ban đạo đức dưới quyền chỉ đạo của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) đã nghe lén điện thoại của nhiều chính trị gia đối lập, nhà báo và lãnh đạo các nghiệp đoàn. Phát hiện này đã khiến công luận Hàn Quốc phẫn nộ. Các thủ lĩnh phe đối lập yêu cầu Tổng thống Lee Myung-bak phải xin lỗi và thậm chí từ chức. Họ cáo buộc ông chủ Nhà Xanh hồi năm 2010 đã tìm cách xóa bỏ bằng chứng theo dõi bất hợp pháp công dân của ủy ban đạo đức trực thuộc văn phòng chính phủ hòng ngăn chặn cuộc điều tra của Viện Công tố, khiến vụ án phải khép lại từ đó.
Tờ Thời báo New York (Mỹ) cho rằng nhiều người Hàn Quốc so sánh vụ xì-căng-đan nghe lén điện thoại ở nước mình giống như vụ “Watergate” của Mỹ (giai đoạn 1972-1974) dưới thời Tổng thống Richard Nixon, người của đảng Cộng hòa. Lúc đó, thuộc cấp của ông Nixon đã đột nhập vào văn phòng của đảng Dân chủ tại khách sạn Watergate nhằm tìm hiểu các kế hoạch của đối thủ chính trị trong bối cảnh phong trào phản chiến diễn ra rầm rộ. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện vụ do thám này. Tuy nhiên, các kết quả điều tra của FBI đã bị ỉm đi dưới những âm mưu che đậy của Nhà Trắng cho tới khi hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post công bố trên mặt báo. Quốc hội Mỹ bèn lập ủy ban điều tra. Trước nguy cơ bị quốc hội phế truất, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức vào ngày 9-8-1974.
Bầu cử Quốc hội ở Hàn Quốc có ý nghĩa rất quan trọng. Giới phân tích cho rằng đảng nào giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sẽ có lợi thế lớn trước cuộc bầu cử tổng thống. Vụ “Watergate” vì thế đã làm đảng Thế giới mới cầm quyền của bà Park Geun-hye “mất ăn mất ngủ” trước đảng Dân chủ Thống nhất đối lập.
ĐỨC TRUNG (Theo NYTimes, Pittsburgh Post)