 |
Tổng thống Sarkozy (trái) tiếp
Tổng thống Kagame. Ảnh: Orinfor |
Tổng thống Rwanda Paul Kagame hôm 11-9 đã đến Thủ đô Paris bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Pháp theo lời mời của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đây là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Tổng thống Kagame kể từ sau vụ diệt chủng xảy ra ở Rwanda năm 1994 mà hai bên từng cáo buộc nhau “có phần trách nhiệm liên quan”. Chuyến đi này của Kagame được cho là tiếp nối nỗ lực của Tổng thống Sarkozy, người cũng đã đến thăm Rwanda hồi năm rồi, nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.
Ngay sau khi đến Paris, Tổng thống Kagame đã đi thăm cộng đồng người Rwanda ở Pháp. “Chúng ta đang cùng nỗ lực để vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai”- ông Kagame nói. Tổng thống Kagame cho biết cũng có những người ở cả Rwanda lẫn Pháp phản đối việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng ông cho rằng đó là những người đi ngược lại lợi ích của hai nước. Một cố vấn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết đây là cơ hội để hai nước “phát triển mối quan hệ đối tác và làm sâu sắc thêm sự hợp tác cùng có lợi”. “Chúng tôi ý thức rõ rằng chuyến đi này của ông Kagame không làm hài lòng một số người, nhưng Tổng thống Sarkozy đã quyết định mở trang mới trong quan hệ với Rwanda”, vị quan chức này tuyên bố thêm với hãng tin Pháp AFP. Trong khi đó, Ngoại trưởng Rwanda Louise Mushikiwabo tuyên bố đây là “một bước đi bình thường hóa quan hệ, cho dù tiến trình này không thể diễn ra chỉ trong một ngày”.
Pháp và Rwanda khôi phục quan hệ vào cuối năm 2009, tức 3 năm sau khi một thẩm phán của chính quyền Paris buộc tội Tổng thống Kagame và 9 phụ tá của ông ám sát cựu Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana vào tháng 4-1994. Vị thẩm phán này cho rằng chính vụ ám sát ấy đã châm ngòi cho nạn diệt chủng xảy ra sau đó. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 800.000 người - chủ yếu là người Tutsis thiểu số - đã bị các tay súng cực đoan người Hutu sát hại trong khoảng 100 ngày hồi năm 1994. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Kagame tố cáo chính những đánh giá thiếu căn cứ của Paris đã “bật đèn xanh” cho vụ thảm sát xảy ra. Trong chuyến thăm Rwanda hồi năm rồi, dù không đưa ra lời xin lỗi, nhưng Tổng thống Sarkozy thừa nhận rằng Pháp đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng trong các đánh giá liên quan đến nạn diệt chủng tại Rwanda năm 1994. Ông Sarkozy nói: “Những gì xảy ra ở đây đã để lại tì vết không thể gột rửa, hoàn toàn không thể quên được. Những điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, nó buộc cộng đồng quốc tế, trong đó có Pháp, suy ngẫm về những sai lầm của mình”.
PHÚC GIA AN (Theo AFP, Le Figaro)