Năm 2025, ngành Công Thương TP Cần Thơ duy trì được đà tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Dù vậy, nhiều lĩnh vực ngành phụ trách còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết quả cao như kỳ vọng. Năm 2026, toàn ngành tiếp tục nỗ lực tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt...
Vượt khó về đích
Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết năm 2025 ngành Công Thương thành phố tập trung triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, ước tăng 10,43%. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng hơn so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 237,4 tỉ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt hơn 5.508 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Hệ thống cung ứng hàng hóa và nhiên liệu trên địa bàn thành phố rất chặt chẽ và đa dạng thông qua mạng lưới phân phối bao gồm 255 chợ, 20 siêu thị, 8 trung tâm thương mại và 325 cửa hàng tiện ích phân bố khắp trên địa bàn các phường, xã. Hệ thống cung ứng xăng dầu bao gồm 4 thương nhân đầu mối, 18 thương nhân phân phối và 950 cửa hàng, cùng với 11 kho đầu mối, 8 kho trung chuyển có tổng sức chứa 353.780m3, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên toàn thành phố. Trong năm, Sở chủ động triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu thông qua tham mưu tổ chức các hội nghị và hội thảo. Các hoạt động hỗ trợ tiếp cận thị trường được triển khai một cách hiệu quả
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thanh Sử, bên cạnh những mặt tích cực, công tác kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm của ngành Công Thương hiệu quả chưa cao; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao trong lĩnh vực công nghiệp nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường; lượng hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khá cao; công suất, năng lực đầu tư mới, đầu tư mở rộng nhưng còn chậm. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn về thủ tục đất đai; đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; tình trạng thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm người lao động để duy trì hoạt động kinh doanh vẫn còn xảy ra…

Ông Vương Quốc Nam (thứ 3 từ phải qua) cùng ngành Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tham quan kho lạnh của Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics.
Sẵn sàng cho năm mới
Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Tây Nam Bộ), cho biết kết thúc năm 2025, Petrolimex Tây Nam Bộ hoàn thành tốt kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 592 tỉ đồng. Nhằm góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ông Nguyễn Đăng Chinh đề nghị, UBND thành phố cùng các sở, ngành hỗ trợ Petrolimex Tây Nam Bộ nâng tỷ trọng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố trên 10%; hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu.
Bà Hồ Quang Kiều, Giám đốc Siêu thị GO! Cần Thơ, cho biết bình quân mỗi ngày siêu thị có khoảng 4.000 khách. Cao điểm cuối tuần, lễ, Tết bình quân mỗi ngày, siêu thị đón từ 6.000-7.000 khách đến tham quan, mua sắm. Để kinh doanh tốt, ngoài việc đảm bảo nguồn hàng, siêu thị còn thường xuyên tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mãi. Đơn vị đã triển khai kênh bán hàng online qua ứng dụng GO, ước năm 2025 có khoảng 60.000 đơn hàng được bán ra từ kênh này. Cùng với đó, siêu thị còn triển khai các trang TiTok, Facebook để giới thiệu các hoạt động, chương trình của siêu thị… Tận dụng vị trí cửa ngõ của thành phố, siêu thị có chính sách hỗ trợ tài xế xe khách, các đoàn du lịch đến tham quan và mua sắm; ước tính, năm 2025, siêu thị đón gần 1.800 đoàn khách… Cùng với các giải pháp, đơn vị mong ngành Công Thương đẩy mạnh kết nối giữa siêu thị với các doanh nghiệp trong tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt dịp Tết.
Bà Lê Thị Minh Phú, đại diện Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (thành viên Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) cho biết, hiện nay doanh nghiệp có hơn 5.000 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, tổng sản lượng chế biến của công ty đạt trên 24.500 tấn thành phẩm, với mặt hàng chủ lực là tôm đông lạnh và các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm. Doanh thu năm 2025 công ty đạt 7.568 tỉ đồng,… Công ty đang chịu nhiều áp lực từ chi phí nguyên liệu, kho lạnh, logistics và lãi vay. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu cạnh tranh gay gắt, yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao; vùng nguyên liệu biến động theo vụ mùa và giá không ổn định… Thời gian tới, Minh Phú Hậu Giang đẩy mạnh liên kết vùng nuôi, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đầu tư nâng cấp thiết bị tự động hóa, đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng, mở rộng thị trường bền vững, giá trị cao,… Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, bà Minh Phú rất mong chính quyền hỗ trợ về cơ chế, nguồn lực để doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, đặc biệt là hỗ trợ thu hút tuyển dụng lao động.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam cho rằng năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10-10,5% trở lên. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Công Thương giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành Công Thương tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm, sản xuất công nghiệp làm động lực, chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp chủ lực. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp năng lượng. Sẵn sàng phương án cung ứng, điều tiết nguồn điện để bảo đảm cung cấp điện, nhất là trong mùa cao điểm. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, năng lượng mới; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại… UBND thành phố cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đất đai, đầu tư, nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển.
Bài, ảnh: NAM HƯƠNG