Cách đây 13 năm, đội bóng cricket Sri Lanka vui mừng khôn tả khi lần đầu tiên giành chiếc cúp thế giới môn cricket tại Pakistan. Thế nhưng, ngày 3-3 vừa qua lại trở thành kỷ niệm buồn đối với các cầu thủ cricket Sri Lanka khi họ bị một nhóm tay súng tấn công ngay trước lối vào Sân vận động Gaddafi ở thành phố Lahore, nơi mà họ từng đăng quang. Nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát nên các vận động viên Sri Lanka được bảo toàn tính mạng, chỉ có 6 người bị thương (trong vụ này có 8 người chết và 7 người bị thương). Có giả thuyết cho rằng thủ phạm là nhóm cực đoan thân Taliban và al-Qaeda, hoặc là những đồng minh của Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), tổ chức ly khai đang bị dồn vào đường cùng tại Sri Lanka. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, vụ tấn công khủng bố này vẫn đáng bị lên án, đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong làng thể thao của khu vực Nam Á, nhất là đối với bộ môn cricket được người dân nơi đây rất yêu thích.
Cricket ra đời hồi thế kỷ 17 tại Anh, sau đó được du nhập vào Nam Á cách đây 120 năm. Đây là môn thể thao đóng vai trò cầu nối giúp dàn xếp những bất đồng trong các mối quan hệ đầy nhạy cảm giữa 4 quốc gia láng giềng Nam Á là Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Chẳng hạn, năm 1977, đội cricket Ấn Độ sang Pakistan thi đấu giao hữu đánh dấu sự cải thiện quan hệ giữa hai nước sau cuộc chiến tranh đẫm máu năm 1971 dẫn đến sự ra đời của Bangladesh. Sau một thời gian gián đoạn, năm 2003, đội cricket của Ấn Độ lại sang Pakistan lưu đấu, mở đầu cho mối quan hệ nồng ấm ở mức độ chưa từng có giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm New Delhi xem cricket của Tổng thống Pervez Musharraf năm 2005. Nhưng năm nay, New Delhi đã hủy kế hoạch gởi đội cricket qua Pakistan thi đấu nhằm bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai (Ấn Độ) hồi cuối năm ngoái do các tay súng đến từ Pakistan tiến hành.
Sau khi bị Ấn Độ tẩy chay, Pakistan quyết định mời đội cricket Sri Lanka thay thế và được nhận lời. Theo các nhà phân tích, Colombo không nỡ làm mất mặt Islamabad, hơn nữa quốc đảo này luôn chủ trương làm vui lòng cả Ấn Độ và Pakistan bằng chính sách ngoại giao cân bằng. Mục tiêu của Sri Lanka là mong muốn hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này hậu thuẫn cho cuộc chiến của quân đội chính phủ chống lại LTTE. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyến “ngoại giao cricket” lần này thì các cầu thủ Sri Lanka đã gặp nạn.
KIẾN HÒA
(Theo Atimes, Khaleej Times)