22/06/2013 - 22:24

Vừa cương vừa nhu

Tại một cuộc họp báo hiếm hoi ở New York ngày 21-6, đại sứ của CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Sin Son-ho cảnh báo chính sách thù địch của Mỹ có thể dẫn tới chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, nhưng ông đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng muốn đàm phán cấp cao với Washington.

Tờ thời báo New York của Mỹ cho biết trong cuộc họp báo kéo dài 1 giờ đồng hồ, Đại sứ Sin Son-ho khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân vì "Triều Tiên có quyền hợp pháp về răn đe tự vệ", bất chấp các biện pháp cấm vận của LHQ và cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi Mỹ và LHQ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên, đồng thời thúc giục các quốc gia thành viên LHQ không nên "mù quáng" áp dụng các biện pháp cấm vận mà ông cho là giống với chính sách hăm dọa của Mỹ, với lý do "các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an nhằm vào chúng tôi là không công bằng".

Đáng chú ý, Đại sứ Sin Son-ho còn nói Mỹ đã gây ra căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và Washington phải chịu trách nhiệm mọi biến cố, "dù là hòa bình hay chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên". "Vấn đề nghiêm trọng nhất tại Đông Bắc Á hiện nay là quan hệ thù địch giữa Triều Tiên và Mỹ. Sự thù địch này có thể dẫn tới chiến tranh bất cứ lúc nào" - ông Sin cảnh báo. Ông còn chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc "sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên vào vòng xoáy luẩn quẩn của căng thẳng và xung đột".

Mặc dù vậy, đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại LHQ cũng bày tỏ thái độ cho thấy nước này có thiện chí làm dịu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Ông Sin nhắc lại đề xuất của Bình Nhưỡng về các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ để thiết lập hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm thay thế thỏa thuận đình chiến, giúp chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953, bằng một hiệp ước hòa bình mới. "Đối thoại là mong muốn của chúng tôi. Trong các cuộc thảo luận, chúng tôi có thể đàm phán với Mỹ nhiều chủ đề rộng, bao gồm việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cũng có thể thảo luận về thế giới không vũ khí hạt nhân mà Mỹ đề xuất" - ông nói.

Khi được hỏi về những tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ông Sin đáp: "Giải trừ vũ khí hạt nhân là mục tiêu sau cùng của chúng tôi", nhưng lưu ý là Triều Tiên sẽ không đơn phương giải giáp hạt nhân. Tại cuộc họp báo, ông Sin cũng kêu gọi giải thể Bộ chỉ huy LHQ do Mỹ đứng đầu tại Hàn Quốc mà đại sứ Triều Tiên gọi là "chủ trương chiến tranh chứ không phải hòa bình" và là "căn nguyên của tai họa".

Theo hãng tin Anh Reuters, đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại LHQ tổ chức họp báo, kể từ khi họ tiến hành cuộc họp báo hồi tháng 6-2010 để phản bác cáo buộc của Seoul cho rằng quân đội Triều Tiên đã dùng ngư lôi đánh chìm tàu chiến của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Các nhà ngoại giao tại LHQ cho rằng những tuyên bố của đại sứ Sin vừa qua là dấu hiệu cho thấy các nhà ngoại giao Triều Tiên bắt đầu công khai bày tỏ quan điểm của mình, chứ không chỉ lặng im làm việc như cách họ làm trong những năm qua. Bài phát biểu của ông Sin tại cuộc họp báo, thể hiện bằng tiếng Anh và được đăng trên trang web của LHQ – có lẽ là nhắm tới độc giả nước ngoài – được cho là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm chứng tỏ họ đã đang chuyển sang thái độ muốn đối thoại thay vì đối đầu xung quanh chương trình hạt nhân của mình. Giới phân tích cho rằng dường như Triều Tiên đang áp dụng chiến lược "vừa cương vừa nhu" để từng bước thực hiện những yêu cầu và đề xuất theo ý mình.

THANH TRÚC

Chia sẻ bài viết