02/03/2011 - 10:38

Vũ khí tài chính

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 28-2 cho biết giá trị trái phiếu dài hạn của bộ này mà phía Trung Quốc đang nắm giữ tính đến cuối tháng 12-2010 lên tới 1.160 tỉ USD, chứ không phải là 891,6 tỉ USD như công bố trước đó hai tuần. Điều đó có nghĩa Trung Quốc đang nắm giữ tới 21,6% trong tổng số 4.400 tỉ USD trái phiếu dài hạn do nước ngoài nắm giữ của Bộ Tài chính Mỹ. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu mà đồng minh thân cận của Mỹ là Anh sở hữu không phải là 541,3 tỉ USD mà thực chất chỉ có 272,1 tỉ USD. Nhật Bản sở hữu 882 tỉ USD trái phiếu Mỹ, chứ không phải 884 tỉ USD như báo cáo trước đó.

Mặc dù trong tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã bán bớt lượng trái phiếu trị giá 4 tỉ USD của Mỹ, nhưng số liệu trên cho thấy mối lo ngại Bắc Kinh sẽ giảm mạnh trái phiếu đô-la Mỹ đã bị thổi phồng. Giới phân tích tài chính phương Tây cho rằng Trung Quốc muốn đa dạng hóa trái phiếu nhằm tránh rủi ro cho khoản dự trữ ngoại tệ khổng lồ trị giá 2.800 tỉ USD (chủ yếu bằng đồng đô-la Mỹ), nhưng vẫn duy trì việc nắm giữ một lượng lớn trái phiếu Mỹ làm “vũ khí tài chính” nhằm gây sức ép ngược lại lên chính quyền Mỹ. Một khi Bắc Kinh ồ ạt bán trái phiếu của chính phủ Mỹ thì buộc lòng Washington phải tăng lãi suất trái phiếu nhằm thu hút các nhà đầu tư tài chính tư nhân để trang trải cho nguồn ngân sách liên bang năm 2011 dự đoán có thể thâm hụt tới 1.650 tỉ USD. Hiện nay, trong tổng số nợ liên bang hơn 14.000 tỉ USD, nợ trái phiếu nhiều loại của Mỹ do nước ngoài nắm giữ chiếm 10.701 tỉ USD.

Tuy nhiên, như nhận định của giới phân tích tài chính phương Tây, Trung Quốc muốn “tậu” nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ để duy trì lợi thế xuất khẩu bằng cách giữ đồng nhân dân tệ không tăng giá so với USD. Các quan chức tài chính Mỹ cũng suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn hy vọng đồng nhân dân tệ sau khi tăng khoảng 3,8% giá trị so với USD từ tháng 6 năm ngoái đến nay sẽ tiếp tục tăng lên trước sức ép kiểm soát lạm phát của Bắc Kinh.

KIẾN HÒA (Theo Xinhua, AP và AFP)

KIẾN HÒA (Theo Xinhua, AP và AFP)

Chia sẻ bài viết