20/12/2022 - 08:25

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022

Vovinam, Cờ vua tiếp tục mang vàng về cho đoàn Cần Thơ 

(CTO) - Trong ngày thi đấu 19-12 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ở Quảng Ninh, môn Vovinam đã kết thúc các cuộc tranh tài. Trong ngày thi đấu cuối cùng này, Cần Thơ có thêm 1 HCV nội dung Song luyện tay không nam: song luyện vật 2, của đôi nam VĐV Lâm Trí Linh và Bùi Hùng Cường. Với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, đoàn Vovinam Cần Thơ xếp hạng Ba toàn đoàn, sau TP Hồ Chí Minh (7 HCV, 1 HCB) và Thanh Hóa (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ).

Trận đấu đầy kịch tính của vận động viên Cần Thơ (giáp đỏ) và Quảng Ninh (giáp xanh) ở hạng cân 65kg nam, ngày 15-12-2022. Ảnh: TTXVN

Môn võ Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay thu hút hơn 350 VĐV của 36 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành gồm Hà Nội, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Công an Nhân dân, Vĩnh Long, Quảng Nam, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Định, Quân đội, Bến Tre, Phú Yên, Cần Thơ, Bắc Giang, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Hà Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Gia Lai, Tây Ninh, Yên Bái, Bình phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Tháp, Bình Dương và chủ nhà Quảng Ninh. Các VĐV tranh 24 bộ huy chương gồm 14 nội dung đối kháng có 7 hạng cân nam (từ trên 45 kg đến 80 kg) và 7 hạng cân nữ (từ trên 45 kg đến 72 kg) và 10 nội dung quyền.

Trí Linh và Hùng Cường nhận HCV trong ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: CTV

Cũng trong ngày 19-12, đôi vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên tiếp tục mang HCV thứ ba về cho Cờ vua Cần Thơ, khi vô địch nội dung cờ nhanh đôi nam nữ. Ngoài ra, các VĐV môn Bowling giành thêm 1 HCB đơn nữ và 1 HCĐ toàn năng nữ. Môn Bóng chuyền bãi biển cũng có thêm 1 HCĐ cho đoàn thể thao Cần Thơ.

Như vậy, tính đến 21 giờ tối 19-12, đoàn Cần Thơ đã có được 17 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ, đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương.

HLV đội Vovinam Cần Thơ Trần Công Tạo nhận cờ hạng Ba toàn đoàn môn Vovinam. Ảnh: CTV

N.MINH

Chia sẻ bài viết