08/01/2021 - 10:41

Vốn vay ưu đãi cải thiện cuộc sống 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, nhờ đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách trợ giúp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,29%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,48%. Bên cạnh các chính sách trợ giúp về nhà ở, giáo dục, y tế, dạy nghề, việc làm, pháp lý…, nổi bật là chính sách trợ giúp về vốn vay tín dụng ưu đãi. Ðặc biệt, nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có ý nghĩa quan trọng trong đời sống các hộ dân. Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình sản xuất, mua bán được hình thành, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp hộ dân ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng mở rộng kinh doanh.

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp hộ dân ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng mở rộng kinh doanh.

Anh Liêu Ngọc Sương, ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, từ nghèo khó với vỏn vẹn công đất bên vợ cho, vợ chồng anh cần cù làm mướn, nuôi heo, nuôi cá, mướn đất trồng lúa… để gầy dựng nhà cửa khang trang, cơ ngơi vững chắc như hiện nay. Anh Sương bày tỏ: “Ðồng hành với quá trình vượt khó thoát nghèo của vợ chồng tôi là ý chí, sự cần lao và nguồn vốn vay ưu đãi. Bao năm qua, nguồn vốn vay giúp tôi mạnh dạn đầu tư sản xuất, tích lũy mua sắm máy móc, thiết bị, giảm công lao động”. Chị Võ Thị Loan, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, trước đây làm nghề tráng bánh bán dạo. Nhờ lời động viên của cán bộ Hội Phụ nữ và giới thiệu vay vốn ưu đãi, chị Loan mạnh dạn mở quán ăn và tiệm bách hóa. Chị Loan bộc bạch: “Nguồn vốn ưu đãi giúp tôi khởi sự kinh doanh tốt đẹp, suôn sẻ. Giờ cả ngày bận rộn nhưng thu nhập ổn định, các con chung lo mua bán, phát triển kinh tế gia đình”. Còn chị Nguyễn Thị Thía, ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho rằng, vốn vay ưu đãi khích lệ vợ chồng chị bền bỉ vượt khó, làm ăn tấn tới. Từ rong ruổi mua bán ve chai kiếm sống qua ngày, nhờ cần cù, tích lũy, chị Thía “đủ lực” thuê mặt bằng làm kho chứa, còn mơ một ngày không xa trở thành chủ vựa phế liệu, tạo việc làm cho nhiều người khác…

Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 11.634 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo mở rộng sản xuất, mua bán; giải quyết việc làm cho 3.197 lao động. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể thành phố đạt trên 2.775 tỉ đồng, chiếm 99,82% tổng dư nợ... Hiện các quận, huyện có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả nhờ vay vốn tín dụng chính sách, như: trồng và bán cây cảnh, sản xuất hủ tiếu (quận Ninh Kiều); nuôi ốc bươu đen, gia công cửa sắt (quận Ô Môn); may gia công bao bì đóng gói thực phẩm (quận Bình Thủy); bán nước giải khát ở chợ nổi Cái Răng, dịch vụ nấu ăn lưu động (quận Cái Răng); trồng mận trong nhà lưới (huyện Thới Lai); trồng củ cải trắng, cơ sở chế biến hạt điều (huyện Vĩnh Thạnh); trồng vú sữa, trồng sầu riêng, chăn nuôi gà thịt (huyện Phong Ðiền)... Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát giúp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn cũng như rà soát, nâng mức đầu tư các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, các hộ bị ảnh hưởng dịch COVID-19...

Tích cực hỗ trợ giúp người dân có nhu cầu được vay vốn làm ăn, có việc làm, thu nhập, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, thể hiện quyết tâm vượt khó, cần cù lao động là giải pháp luôn được các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương chú trọng. Thực tế cho thấy, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các địa phương hạn chế tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo mới; phấn khởi nhất là nhiều hộ nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên khấm khá.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết