25/05/2014 - 17:58

VỠ MỘNG!

Hôm qua, cử tri tại 21 quốc gia còn lại của Liên minh châu Âu (EU) đã đi bỏ phiếu trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Trước đó, bầu cử đã diễn ra tại Anh, Hà Lan, Ireland, CH Czech, Latvia, Malta và Slovakia từ ngày 22-5.

Dù kết quả sơ bộ chỉ được công bố sớm nhất vào hôm nay nhưng thăm dò bên ngoài phòng phiếu cho thấy phe cựu hữu đã không thành công như dự báo trước đây. Chẳng hạn như ở Hà Lan, đảng Tự do khét tiếng chống EU và Hồi giáo của ông Geert Wilders chỉ đứng thứ tư, theo hãng Ipsos, chứ không phải về nhất như họ từng mơ tưởng, trong khi ba đảng đứng đầu đều thân EU. Thất bại thảm hại của ông Wilders được cho là do ông này chấp nhận liên kết với bà Marine Le Pen, thủ lĩnh đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia ở Pháp. Số là khi cử tri xứ hoa tulip đi bỏ phiếu cũng là lúc ông Wilders bị chất vấn xung quanh tuyên bố của ông Jean-Marie Le Pen, cha bà Marine Le Pen và là người sáng lập Mặt trận Quốc gia, rằng virus gây chết người Ebola có thể “giải quyết” tình trạng bùng nổ dân số thế giới và vấn đề nhập cư ở Pháp trong vòng ba tháng. Phát biểu đó khiến người ta liên tưởng tới việc ông Wilders từng ví đạo Hồi với chủ nghĩa quốc xã cũng như không tiếc lời báng bổ đấng tiên tri Mohammad của tôn giáo này. Bản thân bà Marine Le Pen cũng từng so sánh hình ảnh người Hồi giáo cầu nguyện trên đường phố với việc Đức Quốc xã xâm lược nước Pháp hồi Thế chiến thứ hai.

Trên tổng thể, Reuters dẫn kết quả các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 1/4 trong số 766 ghế EP nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ thuộc về các đảng chống EU, trong khi ít nhất 70% nằm trong tay phe thân EU.

Cuộc bầu cử EP cũng tác động tới việc chọn người thay thế Chủ tịch sắp mãn nhiệm Jose Manuel Barroso của Ủy ban châu Âu. Phe trung hữu đề cử cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, còn trung tả ủng hộ đương kim Chủ tịch EP (người Đức) Martin Schulz.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết