Trong những ngày giãn cách xã hội, huyện Vĩnh Thạnh tập trung phòng, chống và ngăn ngừa dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên địa bàn. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, cung cấp hàng hóa thiết yếu cũng được địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất...
Đảm bảo sản xuất
Dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh là những cánh đồng lúa xanh rì, tươi tốt đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bông. Nông dân huyện Vĩnh Thạnh bắt tay vào sản xuất, bảo vệ lúa thu đông, tránh khô hạn do nước lũ không về, thiệt hại do sâu bệnh. Ông Nguyễn Văn Tâm, ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Vụ thu đông năm nay, gia đình tôi gieo sạ trên 10 công đất. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác “3 giảm, 3 tăng” lúa phát triển tốt, giảm chi phí sản xuất. Lúa đang phát triển, dễ xuất hiện dịch bệnh như đạo ôn, cháy bìa lá lúa. Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi mong chính quyền địa phương, ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thăm đồng và cam kết thực hiện tốt giãn cách xã hội, thực hiện “5K” theo quy định”.

Lúa thu đông trổ bông, phát triển tốt ở huyện Vĩnh Thạnh.
Vụ thu đông năm nay Vĩnh Thạnh đã xuống giống dứt điểm với diện tích 21.720,6ha, đạt 156,15% kế hoạch, cơ cấu giống lúa chủ yếu OM5451, OM4218 và các giống lúa thơm đặc sản. Do đặc thù thổ nhưỡng, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh chia làm 2 giai đoạn xuống giống ở vùng Nam Cái Sắn và Bắc Cái Sắn. Trà lúa thu đông phía Nam Cái Sắn đang trong giai đoạn đòng, trổ. Phía Bắc Cái Sắn lúa chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh, đòng và nông dân đang tập trung bơm tát nước vào ruộng lúa do mưa ít, nước lũ không về. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Vĩnh Thạnh, để có một vụ lúa thu đông thắng lợi toàn diện, tránh tình trạng dịch bệnh, sâu hại phá hoại, địa phương ứng dụng các biện pháp sản xuất tiến bộ “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, quản lý dịch bệnh tổng hợp vào sản xuất. Ngành Nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ bà con bảo vệ đê bao, tập trung phương tiện bơm tát hạn chế tác hại do thiếu nước, giảm thiệt hại nếu lũ về bất ngờ... Ðặc biệt, khi lúa bắt đầu vào giai đoạn chín, bà con thu hoạch ngay để tranh thủ thời gian mở đồng đưa nước vào, hứng lấy phù sa cho vụ đông xuân sắp tới.
Ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhận định: “Trong tháng 8, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác y tế dự phòng, phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm được tập trung chỉ đạo, không để dịch bệnh phát sinh, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, bảo vệ lúa thu đông, hỗ trợ tiêu thụ nông sản… được địa phương nỗ lực thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm đồng, chăm sóc lúa, nhằm đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ lúa thu đông. Nhưng, quá trình thăm đồng, chăm sóc lúa phải thực hiện nghiêm theo quy định giãn cách, thực hiện “5K” theo khuyến cáo…”.
Vụ thu đông 2021, nông dân huyện Vĩnh Thạnh còn xuống giống sản xuất rau màu với diện tích 80,54ha (trên nền lúa 20,44ha, trồng trên bờ bao 60,10ha), lũy kế từ đầu năm đến nay xuống giống 1.069,78ha, trong đó thu hoạch được 742,7ha; diện tích trồng cây ăn trái là 426,53ha; tổng đàn gia súc, gia cầm đến nay được 420.781 con (đàn heo 21.826 con, bò 452 con, dê 1.169 con, gà 114.715 con, vịt trên 282.000 con...); nuôi trồng thủy sản 391,805ha (có 96,38ha nuôi cá tra), trong đó diện tích thu hoạch 170ha, với sản lượng trên 22.350 tấn... Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác vệ sinh, tiêu độc môi trường, tiêm phòng gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được quan tâm thực hiện, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.
Hướng tới nông nghiệp chất lượng cao
Ðể đảm bảo sản xuất nông nghiệp và vụ lúa thu đông 2021, Vĩnh Thạnh đã triển khai nạo vét, gia cố lại một số tuyến kênh và mương máng tưới tiêu với khối lượng thực hiện trên 61.200m3, kinh phí thực hiện 1,53 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm. Ðịa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 3 dự án thủy lợi được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021, như dự án: hệ thống thủy lợi tạo nguồn kết hợp đê bao liên xã Thạnh Quới - Thạnh Tiến; hệ thống thủy lợi tạo nguồn kết hợp đê bao xã Vĩnh Bình; hệ thống thủy lợi tạo nguồn kết hợp đê bao liên xã Thạnh Mỹ - Thạnh Lộc - thị trấn Vĩnh Thạnh…
Theo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, hầu hết các vụ mùa trong năm, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh nỗ lực hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ðể sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh đạt hiệu quả trong thời gian tới, huyện đề xuất thành phố quy hoạch địa phương tiếp tục sản xuất nông nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với 4 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có tổng diện tích 1.027ha ở các xã Thạnh Lợi, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới và Thạnh Tiến; đề xuất quy hoạch xây dựng toàn tuyến kè chống sạt lở, đê bao kênh Cái Sắn, kênh Ðòn Dông; xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại khu vực giáp ranh các tỉnh Kiên Giang, An Giang; tiếp tục xây dựng 44 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng khu vực chăn nuôi, giết mổ tập trung tại các xã phía Bắc kênh Cái Sắn… Bên cạnh đó, địa phương cũng đề xuất ngành Nông nghiệp thành phố quy hoạch nạo vét, khai thông, dự trữ nước ở một số tuyến kênh cấp 1, cấp 2 nhằm đề phòng khô hạn, chống ngập do lũ; nâng cấp các trạm cấp nước và tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư khai thác, liên kết sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp…
Ông Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh: “Ðịa phương tiếp tục đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao thời gian tới từ nguồn ngân sách huyện. Ngay thời điểm này, huyện Vĩnh Thạnh tập trung chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ lúa, rau màu vụ thu đông 2021. Các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi dịch bệnh và hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời, an toàn, hiệu quả. Theo dõi kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục củng cố nâng chất hoạt động và phát triển thêm các mô hình cánh đồng lớn, tổ hợp tác, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu về trình độ, điều kiện sản xuất… Ðặc biệt, các hoạt động trên phải đảm bảo an toàn trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19”.
Bài ảnh: HÀ VĂN