23/08/2023 - 22:23

Vì nhân dân phục vụ 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, lắp đèn chiếu sáng công cộng, camera an ninh, chăm lo an sinh xã hội… là những việc làm hiệu quả từ công tác vận động quần chúng của Tổ Dân vận khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Nhờ “khéo” huy động sức dân, diện mạo đô thị, đời sống của nhân dân khu vực không ngừng được nâng lên.

Tuyến đường Lê Hồng Phong được trồng hoa tạo cảnh quan khu dân cư văn minh.

Hẻm 158 được nâng cấp trong niềm phấn khởi của nhân dân. Theo đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, trước đây, mặt hẻm bị lún, mưa lớn hay thủy triều dâng cao, hẻm bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cán bộ phường, khu vực vận động bà con nhân dân đóng góp 85 triệu đồng nâng cấp hẻm dài 72m, rộng 3,5m.

Khi nghe người dân phản ánh tuyến giao thông dưới dạ cầu Sang Trắng 1 bị ngập sâu khi thủy triều dâng cao, gây khó khăn khi tham gia giao thông, cán bộ phường, khu vực đã vận động xã hội hóa 11,5 triệu đồng xây dựng bờ kè ngăn nước. Anh Huỳnh Ðịnh cho biết: “Công trình này mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nhờ kè kiên cố, nước không tràn lên mặt đường, nhân dân lưu thông an toàn hơn”.

Bên cạnh vận động xây dựng, nâng cấp hạ tầng, cán bộ khu vực 4 còn vận động 12 triệu đồng nâng chất các thiết chế nhà văn hóa; 15 triệu đồng lắp 6 camera an ninh; 22 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng; hơn 11 triệu đồng lắp cột cờ... Cán bộ khu vực còn phối hợp vận động thành lập 2 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 30 hộ tham gia; vận động xã hội hóa 17 triệu đồng lắp 10 chuông báo cháy và 7 thùng đựng các bình chữa cháy công cộng. Ðồng thời, phối hợp phường lập chốt gác an ninh trật tự; vận động khoảng 25 triệu đồng tổ chức trồng hoa cặp đường vào chợ Sang Trắng xây dựng tuyến đường đẹp. Ðồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Từ khi xây dựng chốt gác, lực lượng bảo vệ dân phố của phường, khu vực luân phiên trực, đã khắc phục tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, gây mất vệ sinh công cộng. Giờ đây đoạn đường này thông thoáng, xanh, sạch, đẹp”.

Song song đó, cán bộ khu vực 4 giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 12 tỉ đồng kinh doanh, học tập; sửa chữa nhà cho những hộ còn khó khăn về nhà ở; hằng năm vận động xã hội hóa trung bình khoảng 300 phần gạo, mì, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập, ba lô, bảo hiểm y tế… hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng. Cán bộ khu vực còn phối hợp cán bộ phường hỗ trợ gạo hằng tháng cho 17 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Chín được hỗ trợ sửa chữa nhà, có nơi ở ổn định. Bà Nguyễn Kim Hà (chị của bà Chín) nói: “Em tôi bán vé số, phụ việc nhà, thu nhập không ổn định. Nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà, em và cháu tôi có nơi ở không bị mưa dột, nước ngập. Cháu tôi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được Nhà nước hỗ trợ học nghề lái xe, có việc làm ổn định”.

Ðồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, nói: “Thời gian tới, cán bộ, đảng viên khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh; vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao”.

Chia sẻ bài viết