Những con đường, tuyến hẻm sình lầy, ngập nghẹt mỗi khi trời mưa ngày nào đã được thay thế bằng các tuyến đường, hẻm bê tông khang trang, vệ sinh sạch sẽ. Những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, chỉ còn 2 hộ nghèo,
Đó là kết quả đáng ghi nhận mà tập thể Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 3, phường Trà An, quận Bình Thủy đã thực hiện được.
Hơn một tuần qua, tập thể Chi bộ, Ban CTMT khu vực 3 tất bật lo vận động tiền, quà để chăm lo cho các cháu thiếu nhi tại địa phương vui Tết Trung thu. Đã trở thành thông lệ, từ đầu tháng 8 âm lịch, cán bộ các đoàn thể khu vực phân công nhau đi vận động tiền, quà để các cháu thiếu nhi có đêm hội trăng rằm ý nghĩa. Trung bình hằng năm, khu vực tổ chức cho các cháu thiếu nhi chơi trung thu với tổng trị giá tiền, quà gần 10 triệu đồng. Theo ông Lê Duy Suốt, Trưởng Ban CTMT khu vực 3, việc làm này tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của các cán bộ khu vực chăm lo các cháu, các em, đó cũng là điều mà các cán bộ khu vực 3, tâm đắc trong thực hành làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Song song đó, Chi bộ, Ban CTMT quan tâm, động viên, giúp đỡ cho các hộ nghèo, các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Nhiều năm qua, khu vực xây dựng mô hình trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 10kg gạo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại địa phương và cấp học bổng, tặng tập sách cho các em học sinh nghèo đến trường.
 |
|
Ban CTMT khu vực 3 dành nhiều thời gian đi cơ sở, quan tâm tìm hiểu đời sống của bà con địa phương. |
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng gọn gàng, ngăn nắp, bà Nguyễn Thị Bé đang chuẩn bị cơm chiều cho hai bà cháu. Chuẩn bị cơm xong, bà lại quay sang cho heo ăn. Bà Bé nuôi một con heo mọi, hy vọng dành dụm ít tiền cho cháu gái đi học. Gia đình bà Nguyễn Thị Bé là một trong các trường hợp được địa phương quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt trong thời gian qua. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi biền biệt gần 8 năm nay, em Nguyễn Thị Ngọc Hoài và bà nội nương tựa vào nhau để sống. Thấu hiểu hoàn cảnh của hai bà cháu, nhiều năm liền, Chi bộ, Ban CTMT và các đoàn thể luôn ưu ái dành những phần quà, những suất học bổng để em có điều kiện đến trường, đến nay em đã học lớp 9. Bên cạnh đó, hằng tháng, khu vực vận động hỗ trợ 10kg gạo cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Bé bộc bạch: "Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời của các cán bộ khu vực, tôi không thể lo cho cháu đến trường. Tôi luôn ghi nhớ tình cảm mà các cán bộ, bà con lối xóm dành cho gia đình mình. Tôi thường khuyên cháu gái tôi ráng học giỏi để không phụ lòng mọi người. Cháu học rất khá, chăm ngoan, hiếu thảo với bà".
Học Bác tinh thần vì dân phục vụ, các đoàn thể khu vực tích cực vận động xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở để các hộ an cư lạc nghiệp; bảo lãnh để các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế. Riêng năm 2013 và 2014, khu vực vận động sửa chữa 2 căn nhà tình thương trị giá mỗi căn từ 9 - 11 triệu đồng. 3 năm trước, cũng nhờ số vốn vay giải quyết việc làm, chị Nga (hội viên phụ nữ) có điều kiện mở cơ sở sản xuất tàu hủ, phát triển kinh tế gia đình và thoát nghèo. Chị Nga chia sẻ: "Thời gian đó, chồng tôi bị bệnh, con còn nhỏ, kinh tế gia đình sa sút. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của khu vực, tôi được xét vay 30 triệu đồng để làm ăn. Hiện kinh tế gia đình đã ổn định". Ông Lê Duy Suốt, Trưởng Ban CTMT khu vực chia sẻ thêm: "Hiện gia đình cô Nga là một trong những gương người tốt việc tốt tiêu biểu của địa phương. Tập thể Chi bộ, Ban CTMT đúc kết ra rằng, mình giúp một người tiến bộ thì người đó sẽ giúp được thêm cho nhiều người nghèo khó khác. Đó chính là sự lan tỏa của tình thương, lòng nhân ái. Đó cũng là cách hiệu quả để xây dựng tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái trong cộng đồng". Qua những phong trào tương thân tương ái, hàng năm, số gương người tốt việc tốt của khu vực đều tăng đáng kể. Riêng năm 2014, khu vực có đến 52 gương người tốt việc tốt tiêu biểu, hơn 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa
Học theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ khu vực luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Theo ông Lê Duy Suốt, Trưởng Ban CTMT khu vực, hiện nay 13/14 các tuyến hẻm chính của khu vực đã được nâng cấp, xây dựng mới khang trang. Trong quá trình họp dân để lấy ý kiến, bàn bạc chủ trương làm đường hẻm, một số hộ cũng còn có ý kiến khác, muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nên trong công tác vận động khu vực cũng còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó làm việc có ích, tập thể Chi bộ, Ban CTMT đã kiên trì vận động, tới lui nhiều lần và vận động các mạnh thường quân trên tuyến hẻm, ai có tiền nhiều thì đóng góp nhiều, ai ít thì đóng góp ít. Nhờ cách làm này, tháng 8-2015 vừa qua, khu vực đã vận động bà con đóng góp xây dựng mới hẻm 26 và nâng cấp hẻm 32 với tổng số tiền 120 triệu đồng
Ghi nhận những thành tích nổi bật của khu vực 3, bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, cho biết: "Nhiều năm liền, Ban CTMT và nhân dân khu vực 3, phường Trà An đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đối với những chủ trương, phong trào địa phương triển khai, phát động, các cán bộ, đảng viên nơi đây đều nêu gương, đi đầu. Tiêu biểu là việc vận động chăm lo các hộ nghèo, đoàn viên, hội viên thông qua các mô hình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, các cán bộ được nhân dân khu vực tin tưởng, quý mến và tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống
".
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM