26/07/2008 - 08:28

Vị đắng EU!

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23-7 tuyên bố sẽ đóng băng khoản hỗ trợ trị giá 486 triệu euro cho Bulgarie, do chính phủ nước này không chống được nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức. Đồng thời, EC cũng cảnh báo một phần trong số 11 tỉ euro mà Liên minh châu Âu (EU) dành cho các nước mới gia nhập có thể bị phong tỏa nếu tình trạng trên không có tiến triển tốt từ nay đến tháng 11-2008. Ngoài ra, tờ The Daily Telegraph (Anh) cho biết các vấn đề liên quan đến chương trình an ninh biên giới cũng bị “đe dọa”, và điều này đồng nghĩa với việc công dân Bulgarie khó có cơ hội được hưởng quyền tự do di chuyển qua lại giữa nhiều quốc gia châu Âu theo Hiệp ước Schengen. Kế hoạch gia nhập khu vực đồng euro của Bulgarie cũng bị ảnh hưởng.

 Lệnh “trừng phạt tài chính” của EC khiến Thủ tướng  Sergei Stanishev gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: AFP

Giải thích về lệnh trừng phạt, Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso nói rằng mặc dù Sofia có nhiều nỗ lực để thiết lập các thể chế tư pháp cần thiết, nhưng cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức mang lại kết quả không bao nhiêu. Ông còn cho biết “có những mối quan hệ đáng nghi ngờ giữa một nhóm chính trị gia, giới doanh nghiệp và bọn tội phạm có tổ chức”. Cụ thể, ông Barroso cho rằng dường như có sự gian lận trong hoạt động đấu thầu các dự án được EU tài trợ.

Theo tờ Thế giới (Pháp), quyết định của EU trừng phạt một quốc gia thành viên vì lý do không đáp ứng tốt tiêu chí chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức có thể gây ra một hệ lụy lớn cho Bulgarie. Đó là việc phe bảo thủ đối lập kiến nghị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ trung tả của Thủ tướng Sergei Stanishev, sau khi yêu cầu chính phủ từ chức của họ không được đáp ứng. Mặc dù khó thành công (do liên minh cầm quyền chiếm tới 150 ghế trong quốc hội 240 ghế), họ cũng có cơ hội đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền chống chính phủ tội bao che tham nhũng dẫn đến việc bị EC “phong tỏa tài chính”, gây khó khăn thêm cho nền kinh tế của đất nước nghèo nhất EU này.

Bulgarie từng hết sức vui mừng khi trở thành thành viên EU hồi đầu năm ngoái với hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ phát triển hào phóng từ liên minh giàu có này, nhưng xem ra không dễ tiêu tiền của EU. Âu đây cũng là vị thuốc đắng mà Thủ tướng Stanishev phải uống để hạ quyết tâm chữa trị căn bệnh tham nhũng và tội phạm trầm kha ở “xứ sở hoa hồng” này. Tuy nhiên, làm thay đổi tình hình trong một thời gian ngắn như vậy xem ra là quá sức đối với ông Stanishev. Theo một cuộc thăm dò mới đây của hãng Eurobarometer, 73% dân chúng Bulgarie không tin vào chính phủ.

PHÚC NGUYÊN
(Theo Le Monde, The Daily Telegraph, The Economist)

PHÚC NGUYÊN (Theo Le Monde, The Daily Telegraph, The Economist)

Chia sẻ bài viết