03/11/2009 - 06:19

Về cuộc chiến chống khủng bố ở Pakistan

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmoud Qureshi ngày 1-11 tuyên bố chiến dịch quân sự quy mô lớn bắt đầu từ ngày 17-10 của quân đội nước này tại khu vực Nam Waziristan đã “thành công ngoài dự đoán” khi nhiều thị trấn và vùng trọng điểm không còn bóng dáng các phần tử cực đoan và khủng bố. Thống kê của quân đội Pakistan cho biết sau 16 ngày giao tranh ác liệt với các tay súng nổi dậy, họ đã tiêu diệt được hơn 300 tên, thu giữ nhiều loại vũ khí hạng nặng như rốc-két, mìn chống tăng, bệ phóng tên lửa và trang thiết bị do thám. Sự khốc liệt của chiến dịch còn thể hiện ở chỗ có đến 250.000 dân, tức phân nửa dân số khu vực Nam Waziristan, phải chạy lánh nạn. Đặc biệt, số quân đội chính phủ tham chiến là 30.000 người đối chọi với từ 10.000-12.000 tay súng Taliban.

Ngoại trưởng Qureshi và các quan chức quân sự Pakistan tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục và chưa định ngày kết thúc. Dù theo các nhà phân tích, Islamabad sẽ phải dừng chiến dịch quân sự trước mùa đông lạnh giá vào đầu tháng 12 tới, nhưng những phát biểu trên cho thấy giới lãnh đạo Pakistan muốn thể hiện quyết tâm chống khủng bố tới cùng. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh phương Tây lại tỏ ra nghi ngờ quyết tâm chống khủng bố của Islamabad. Họ cho rằng mục tiêu của Pakistan chỉ là tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Đây là nhóm chịu trách nhiệm 80% các vụ khủng bố đẫm máu trên khắp Pakistan, có quan hệ mật thiết với Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) và mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Khoảng 1.000-2.000 tay súng IMU đang có mặt tại Nam Waziristan. Phát biểu trước các chuyên gia an ninh trước khi bắt đầu chiến dịch, Tướng tư lệnh Ashfaq Kiyani cho rằng nếu đẩy lùi được các tay súng IMU thì tình hình hỗn loạn ở khu vực này sẽ ổn định.

Thế nhưng, Mỹ và phương Tây cho rằng các phần tử Taliban và thân al-Qaeda tại Nam Waziristan “không độc” bằng các nhóm nổi dậy ở Bắc Waziristan, đối tượng bắn phá máy bay không người lái của Mỹ kể từ mùa hè năm 2008 đến nay. Đây là khu vực có nhiều nhóm Taliban hậu thuẫn al-Qaeda đã tổ chức các cuộc tấn công quân đội Mỹ và NATO trên lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, các phần tử Taliban thân al-Qaeda tại Bắc Waziristan ít khi tấn công các mục tiêu chính phủ và quân đội Pakistan. Có lẽ vì thế mà trọng tâm cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan bắt đầu từ Nam Waziristan, khiến Mỹ và đồng minh ở Afghanistan không hài lòng, rêu rao rằng Islamabad đang có chính sách phân biệt, coi các phần tử nổi dậy ở Bắc Wariristan là “Taliban tốt”, còn những tay súng ở Nam Waziristan là “Taliban xấu”. Washington chỉ trích chính quyền Pakistan là chưa làm đủ sức để tiêu diệt lực lượng Taliban và liên tục gây sức ép buộc Islamabad đẩy mạnh cuộc chiến này. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Pakistan hồi tuần rồi đã tuyên bố “sát cánh cùng Pakistan chống khủng bố”. Trước đó, Nhà Trắng đã thông qua gói viện trợ phi quân sự cho Pakistan lên tới 7,5 tỉ USD trong 5 năm với một số điều kiện mà dư luận Pakistan cho rằng chỉ nhằm bảo vệ các lợi ích của Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Pakistan.

KIẾN HÒA
(Theo The News, Bloomberg, Le Monde, AFP, Csmonitor)

KIẾN HÒA (Theo The News, Bloomberg, Le Monde, AFP, Csmonitor)

Chia sẻ bài viết