01/12/2013 - 17:10

Vắng mợ, chợ vẫn đông!

Một nhóm các chính khách Anh thuộc nhiều đảng phái, trong đó có Phó Thủ tướng Nick Clegg, cuối tuần rồi đã kêu gọi phải hành động khẩn cấp nhằm đẩy lùi tư tưởng chống Liên minh châu Âu (EU) đang gia tăng trong dân xứ sương mù, và quan trọng hơn là thái độ bất cần của các nước EU lục địa đối với sự hiện diện của Luân Ðôn.

Cuộc thăm dò dư luận do Opinium tiến hành mới đây trên 5.000 cử tri tại 4 quốc gia EU cho thấy chỉ có 26% dân Anh xem EU là "thứ tốt lành" trong khi có tới 42% coi đó là "điều tệ hại". Thủ tướng David Cameron hồi đầu năm nay tuyên bố nếu tái đắc cử năm 2015, ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý 2 năm sau đó về việc tiếp tục sống chung với EU hay "ra riêng". Trước mắt, ông sẽ đàm phán để Anh được hưởng "qui chế đặc biệt" trong khối. Về vấn đề này, tỷ lệ người Ðức và Pháp ủng hộ lần lượt là 16% và 26%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ phản đối.

Ðặc biệt, khi được hỏi Anh có là nhân tố tích cực đối với EU, chỉ 9% người Ðức đồng tình, Pháp 15% và Ba Lan 33%. Tương tự, trả lời câu hỏi việc Anh "ly khai" có gây khó khăn cho EU hay không, chỉ có 24% người Pháp và 36% người Ðức nói có. (Ở Ba Lan là 51% và điều này có thể hiểu được bởi Anh là một trong những thành viên đóng góp lớn nhất vào ngân sách EU, trong khi Ba Lan là nước thụ hưởng nhiều nhất).

Trước thái độ "vắng mợ, chợ vẫn đông" như vậy, ông Clegg đã mạnh mẽ chỉ trích những người hăm he rời EU, đồng thời cảnh báo rằng nếu không kịp thời chấn chỉnh, Luân Ðôn sẽ sớm mất vai trò lãnh đạo thị trường chung lớn nhất thế giới với 28 quốc gia thành viên, nơi giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu dân Anh. Ðó là chưa kể vị thế của nước này sẽ suy giảm, bởi nói như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thì EU như chiếc loa giúp tiếng nói của Anh trên trường quốc tế được nghe rõ hơn.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết