Ngày 1-7-2025, thời khắc lịch sử của Cần Thơ - thành phố động lực vùng ĐBSCL “chuyển mình” trên hành trình phát triển mới từ hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp - logistics đến thương mại, dịch vụ, khoa học - giáo dục... Tất cả tạo nên diện mạo của đô thị hiện đại, năng động và bền vững. Hàng loạt công trình, dự án quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được khởi công, xây dựng, TP Cần Thơ một lần nữa khẳng định vai trò “đầu tàu” của trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội vùng ĐBSCL đón vận hội mới với tất cả niềm tin và hy vọng mới: Quyết tâm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng thành phố phát triển văn minh, hiện đại, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, góp phần đưa ĐBSCL phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn.
Ngày 30-6-2025, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, trao Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ANH DŨNG
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 26 đến 28-9-2025, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm 77 người; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 18 người; chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lý Anh Lam
Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 28-9-2025. 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với 28 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Theo Nghị quyết Đại hội, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.
.webp)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc Đại hội. Ảnh: Lý Anh Lam
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp tiếp bà Andrea Suhl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện tập trung vào các nội dung trọng tâm: thúc đẩy hợp tác giáo dục thông qua chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”; kêu gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Đức kết nối, đồng thời đề xuất mở rộng giảng dạy tiếng Đức tại các trường học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao đổi tại buổi tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Hương
Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL” tại Cần Thơ là dấu ấn đối ngoại kinh tế đặc biệt, quy tụ hơn 300 đại biểu và hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu từ xứ sở hoa anh đào. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch, mà còn khẳng định vai trò “trung tâm kết nối” của Cần Thơ. Với cam kết thúc đẩy làn sóng đầu tư mới, hội nghị chính là bệ phóng để thành phố hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế toàn diện.
.webp)
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và bà Obuchi Yuko cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Nhật Bản tại Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng ĐBSCL. Ảnh: Nam Hương
Tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2025). Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ góp phần cùng ngoại giao nhà nước thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái) và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố (bìa phải), tặng quà lưu niệm đến ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, tại chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: HỒNG VÂN
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do ông Yatskin Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga làm Trưởng đoàn, đến thăm, làm việc tại TP Cần Thơ. Tại buổi tiếp, ông Yatskin Andrey Vladimirovich cho biết các nhà đầu tư Liên bang Nga rất quan tâm, mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (phải), tặng quà lưu niệm đến ông Yatskin Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: HỒNG VÂN
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan long trọng tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025). Tại TP Cần Thơ, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố với Trung Quốc có bước phát triển sâu rộng. Toàn TP Cần Thơ có hơn 82.000 người Hoa sinh sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Từ năm 1995, Cần Thơ và TP Sán Đầu (Quảng Đông) đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, duy trì giao lưu định kỳ, góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (bìa phải) và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Cần Thơ và Trung Quốc, tại chương trình họp mặt. Ảnh: HỒNG VÂN
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Lãnh đạo thành phố mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics. Kết quả ấn tượng với 5 bản ghi nhớ (MoU) được ký kết về giao thông thông minh (ITS), đô thị thông minh và chuyển đổi số. Đây là bước tiến cụ thể nhằm khai thác tiềm năng của Cần Thơ dưới sự hỗ trợ từ công nghệ và nguồn vốn Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (phải), tặng quà lưu niệm đại diện đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Nam Hương
Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (CASTID 2025) đã khẳng định vị thế trung tâm trí tuệ của Cần Thơ với chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu và hơn 50 gian hàng trình diễn 500 giải pháp công nghệ đột phá. Từ AI, an ninh mạng đến nông nghiệp thông minh và logistics xanh, sự kiện không chỉ dừng lại ở triển lãm mà còn là “sàn giao dịch” thực thụ với hàng tỉ đồng giá trị chuyển giao được ký kết. CASTID 2025 chính là đòn bẩy chiến lược, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền - nhà khoa học - doanh nghiệp, chuẩn bị một nền tảng công nghệ vững chắc cho vận hội mới của miền Tây trong năm 2026.
.webp)
Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025). Ảnh: Mỹ Thanh
Tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ công tác số 5), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Văn Huyến nhấn mạnh tầm quan trọng của 5 dự án (1 đầu tư công, 4 đầu tư tư nhân) trong việc tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho thành phố. Ông chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp chủ động tham mưu triển khai kế hoạch cho 2 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư tâm huyết. Riêng dự án cầu Nguyễn Chí Thanh, ông yêu cầu chủ đầu tư phối hợp địa phương giải quyết dứt điểm mặt bằng, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để khởi công công trình tạo điểm nhấn kiến trúc và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 5. Ảnh: Anh Khoa
Tại xã Châu Thành, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (WestFood) tổ chức khánh thành Nhà máy Chế biến nông sản thực phẩm - Westfood Hậu Giang. Nhà máy nông sản chuẩn châu Âu được xây dựng trên diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư hơn 666 tỉ đồng, công suất thiết kế 30.000 tấn thành phẩm/năm, trở thành mắt xích chiến lược kết nối vùng nguyên liệu Cần Thơ với toàn cầu. Đây là bước đi quyết liệt nâng tầm giá trị gia tăng cho đặc sản đồng bằng, khẳng định khát vọng chinh phục các thị trường khó tính và tạo động lực mới cho chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.
.webp)
Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: Hoài Thanh
Sự kiện khởi công xây dựng phân đoạn đường ống từ KP97+150 đến KP97+600 tại Ô Môn là cột mốc then chốt, bảo đảm tiến độ đồng bộ cho chuỗi siêu dự án Khí - Điện Lô B trị giá 12 tỉ USD. Với vai trò đưa nguồn năng lượng từ biển khơi về đất liền, tuyến ống không chỉ cung cấp nhiên liệu cho cụm nhà máy 3.800 MW mà còn là động lực bứt phá cho cư dân vùng ĐBSCL. Dự án là “chìa khóa” mở ra không gian phát triển công nghiệp phụ trợ, gia tăng ngân sách và khẳng định vai trò hạt nhân của Cần Thơ trong an ninh năng lượng quốc gia.
.webp)
Lãnh đạo TP Cần Thơ, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng phân đoạn đường ống từ KP97+150 đến KP97+600. Ảnh: Anh Khoa
Sự kiện kết nối đầu tư khí hậu giữa Australia và Việt Nam tại Cần Thơ đã mở ra vận hội mới cho kinh tế xanh vùng ĐBSCL. Vượt trên khuôn khổ ngoại giao, đây là cầu nối trực tiếp giữa nguồn vốn quốc tế với các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu thực tiễn. Việc tiếp nhận các sáng kiến xanh từ Australia giúp Cần Thơ chuyển đổi mạnh mẽ sang nông nghiệp carbon thấp, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư hạ tầng bền vững và đưa nông sản miền Tây chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu.
.webp)
Các nhà khoa học trình bày mô hình sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Văn Thức
“TP Cần Thơ hướng đến trung tâm logistics hiện đại - Động lực phát triển vùng ĐBSCL” là tâm điểm Diễn đàn Kinh tế thường niên. Vượt trên nghị sự, sự kiện tập trung hiến kế tháo gỡ rào cản, khơi thông “mạch máu” hạ tầng và kết nối doanh nghiệp. Đây là bước đột phá kiến tạo hệ sinh thái logistics bền vững, làm đòn bẩy đưa nông sản Việt vươn tầm và khẳng định vị thế thành phố hạt nhân.
.webp)
Trong khuôn khổ Diễn đàn, các diễn giả thảo luận bàn tròn bàn giải pháp trong việc phát triển hoạt động logistics trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Nam Hương
Với tổng vốn đầu tư vượt ngưỡng 21.000 tỉ đồng, chuỗi công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp (18 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), 7 công trình hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) đã biến Cần Thơ thành một “đại công trường” đầy sức sống. Sức bật này được cộng hưởng mạnh mẽ khi đặt trong tổng thể hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau... Sự giao thoa chiến lược giữa các công trình đối nội của thành phố và những “mạch máu” cao tốc quốc gia không chỉ nâng tầm vị thế TP Cần Thơ mà còn mở ra không gian phát triển mới, kết nối bền vững cho khu vực ĐBSCL.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động đang thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Mộng Toàn
Ngày 19-12-2025, Hội nghị kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản tại Cần Thơ đã khẳng định vai trò cầu nối chiến lược trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thị trường, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững giữa Cần Thơ và các tỉnh, thành. Đây là đòn bẩy để nông sản Cần Thơ và cả ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh, thâm nhập sâu vào các hệ thống bán lẻ hiện đại và khẳng định vị thế trung tâm điều phối hàng hóa của thành phố hạt nhân vùng ĐBSCL.
.webp)
Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Thức
Hòa chung niềm hân hoan ngày Tết Độc lập của toàn dân tộc, tối 2-9-2025, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang mãi núi sông”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Chương trình diễn ra tại 3 địa điểm: Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú), Công viên Xà No (phường Vị Tân), Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi) và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh; đại biểu các tỉnh, thành và đông đảo nhân dân, du khách…
.webp)
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Lời Người vang mãi núi sông”. Ảnh: Lý Anh Lam
Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, diễn ra nhiều hoạt động phong phú về văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao dưới nước, các chương trình xúc tiến du lịch, bảo vệ môi trường; giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP; quảng diễn ẩm thực… Lễ hội Văn hóa Sông nước năm 2025 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ, góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái sông nước, phát triển du lịch bền vững.
.webp)
Sắc màu lung linh trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ. Ảnh: Lý Anh Lam
Trong khuôn khổ Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2025, Giải đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ đã diễn ra trên dòng sông Maspéro, phường Sóc Trăng, với sự tham gia của 61 đội ghe Ngo nam, nữ tranh tài. Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2025, mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên về một vùng đất Tây Đô tràn đầy sức sống và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và hội chợ đặc sản vùng miền.
.webp)
Các đội nghe Ngo sẵn sàng tranh tài. Ảnh: LÝ ANH LAM
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2025 đánh dấu chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của giải, với sự tham gia của 10.000 VĐV trong và ngoài nước, tranh tài các cự ly: 5km (4.000 VĐV), 10km (2.500 VĐV), bán marathon - 21,1km (2.500 VĐV), full marathon - 42,195km (1.000 VĐV). Giải chạy trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và phát triển bền vững của thành phố.
.webp)
Các VĐV hào hứng trên đường đua. Ảnh: BTC